Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/6 và sáng 16/6, Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII. Các đồng chí Nguyễn Quang Tùng -  Ủy viên BCH Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng về dự đại hội có 112 đại biểu chính thức được bầu từ cơ sở, đại diện cho gần 25.000 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thu Hường

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thu Hường

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp đã phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là vượt qua đại dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào thi đua đều đạt kết quả cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân tăng gần 6%. Sản lượng lương thực hàng năm đạt hơn 36.500 tấn. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được cấp Hội tập trung đẩy mạnh.

Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, Tỉnh hội, Huyện hội đã xây dựng 38 mô hình kinh tế, với số tiền là 4.770 triệu đồng, tăng 2.283 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả chương trình ủy thác, đến nay, tổng dư nợ hơn 181 tỷ đồng, cho 3.439 hộ vay, với 89 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng trưởng hơn 66,4 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp giải ngân trên 180 tỷ đồng, cho trên 3.500 hộ vay; Ngân hàng cổ phần Thương mại Liên Việt giải ngân trên 300 triệu đồng.

Nguồn vốn vay đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho hộ hội viên nông dân. Trong nhiệm kỳ đã có 115 hộ thoát nghèo, đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ đạt 37,42 triệu đồng/năm, tăng 7,22 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 13,79%.

Hội đã thực hiện tốt công tác kết nối, quảng bá, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart, phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 1 cuộc tập huấn hướng dẫn nông dân đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử cho 277 lượt người tham gia, đưa 3 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Chọn các sản phẩm đạt OCOP tham gia Hội chợ Festival trái cây tại thành phố Sơn La, tham gia gian hàng trưng bày kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Thành phố Hà Nội, tại Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023 tỉnh Nghệ An.

Bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thu Hường

Bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thu Hường

Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp hội chú trọng: Khảo sát đăng ký xây dựng thành công 5 vườn chuẩn nông thôn mới, phối hợp với UBND huyện lựa chọn vườn tham gia dự thi vườn chuẩn nông thôn mới đẹp tại tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 6/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh hội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tại đại hội đã có nhiều tham luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Vi Văn Quý được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Bùi Thị Huyền giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp khóa XII.

Các sản phẩm chất lượng cao của HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Các sản phẩm chất lượng cao của HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 trong thời gian tới.

Tin mới