Đại hội đồng Liên Hợp quốc không công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết về việc không công nhận quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, phóng viên Sputnik cho biết.

Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã châm ngòi cho những bất ổn tại Trung Đông.
Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã châm ngòi cho những bất ổn tại Trung Đông.

128 quốc gia đã bỏ phiếu cho văn kiện, 9 phiếu chống, 35 phiếu trắng. Nghị quyết này không được Mỹ, Israel, Honduras, Guatemala, Micronesia, Quần đảo Marshall, Nauru, Palau và Togo ủng hộ.

Trước đó, ông Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho các nước ủng hộ nghị quyết.

Theo tài liệu được thông qua, "bất kỳ quyết định và hành động nào liên quan đến sự thay đổi tính chất, cơ chế" của Jerusalem, đều không có hiệu lực pháp luật và phải được bãi bỏ.

Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các nước không công nhận bất kỳ biện pháp nào khác với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới