Đại sứ Mỹ tại LHQ: Washington không nên đánh giá thấp 'mối đe dọa Nga'

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tuyên bố rằng, Washington không nên đánh giá thấp "mối đe dọa Nga", theo NBC News đưa tin.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận xét
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận xét "không bao giờ nên tin tưởng" Nga

"Phải có thái đối nghiêm túc với nó (mối đe dọa). Chúng ta không thể tin tưởng Nga. Chúng ta không bao giờ nên tin Nga," bà nói trong cuộc phỏng vấn.

Ngoài ra, bà Haley ủng hộ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho rằng tài liệu khác so với những biện pháp mà ông Trump từng đề xuất trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, bà Haley nói cải thiện quan hệ giữa Washington và Moskva là có thể, nhưng không được làm tổn hại các đồng minh của Mỹ. Bà cũng lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi hiệp định Minsk được thực hiện đầy đủ.

Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố không thể ràng buộc các biện pháp trừng phạt của phương Tây với việc thực hiện hiệp định Minsk vì Nga không phải là một bên trong xung đột Ukraine.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới