Đại sứ Nga nói Mỹ tìm cách thanh lý vũ khí cũ ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố quyết định của Washington không bổ sung kho dự trữ bom, đạn chùm, vốn bị thiếu hụt do cung cấp cho Kiev, cho thấy rõ ràng Mỹ đang tìm cách lợi dụng Ukraine để thanh lý vũ khí cũ.

"Lập trường như vậy càng chứng tỏ thái độ thực sự của Mỹ đối với Ukraine," ông Antonov lưu ý trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga. "Washington muốn lợi dụng nước cộng hòa Ukraine để loại bỏ vũ khí cũ của mình, biến phần giàu có và màu mỡ một thời của Liên Xô thành "mồ chôn", nơi đơn giản là không thể sinh sống được. Bom, đạn chưa nổ của Mỹ cũng sẽ nằm lại trên lãnh thổ này như những đống kim loại cháy sém của xe tăng Leopards do Đức sản xuất và các vật liệu khác của phương Tây", Antonov chỉ ra.

bom chùm. Ảnh AP.JPG
Bom chùm. Ảnh minh họa AP

Ông nói thêm: “Tuyên bố những khẩu hiệu cao cả về việc tăng cường khả năng chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, Mỹ đang ngày càng tụt dốc trong việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản, đổ chất thải chết người lên Ukraine một cách cay độc”.

Mỹ công bố kế hoạch gửi bom, đạn chùm tới Ukraine vào ngày 7/7. Tuy nhiên, Liên hợp quốc và một số đồng minh của Washington phản đối quyết định này. Nhiều đảng viên đảng Dân chủ cũng không đồng tình với kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng, bom, đạn chùm của Mỹ cung cấp cho Kiev sẽ kéo dài cuộc xung đột. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định chính quyền Washington không có kế hoạch bổ sung kho dự trữ bom, đạn chùm mà họ đang gửi tới Ukraine.

Trong khi đó, bình luận viên Andrew Bacevich của tờ American Conservative nhận định, Mỹ đang lợi dụng Ukraine để giành lại vị thế thống trị thế giới đã mất của mình. "Số phận thực tại của chính Ukraine dường như là một điều gì đó có tầm quan trọng thứ yếu. Nhiệm vụ thật sự là hồi sinh những khát vọng đã mất về vị thế đứng đầu thế giới của Mỹ", ông viết. Theo nhà báo, Mỹ muốn trở thành siêu cường duy nhất, bỏ qua các yếu tố chứng tỏ thế giới đa cực đã xuất hiện.

"Như vậy, Ukraine sẽ đóng vai trò giống như một loại khuôn mẫu, vì Mỹ và các đồng minh của họ sẽ gây ảnh hưởng đến cả những nơi cách xa châu Âu hàng nghìn dặm", Basevich kết luận.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về những thay đổi cơ bản trên trường quốc tế. Theo ông, ngày càng có nhiều quốc gia hướng tới việc tăng cường chủ quyền quốc gia, theo đuổi chính sách đối nội và đối ngoại độc lập tự chủ và đi theo mô hình phát triển của riêng mình. Những người ủng hộ thể chế đơn cực đang "tự bắn vào chân mình" vì buộc phải tuân theo mệnh lệnh, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh./.

Tin mới