Dáng vóc cầu đường bộ vượt sông dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam từ trên cao

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, hình hài cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh dần lộ diện. Đây là một trong những hạng mục giao thông quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

bna_cầu 5.jpg
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 31 cầu đường bộ; trong đó, cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là cây cầu vượt sông dài nhất, với chiều dài hơn 4km. Tại đây đang tập trung hàng trăm cán bộ, công nhân thay ca thi công cả ngày lẫn đêm. Ảnh: P.V
bna_cầu 6.jpg
Những ngày này, trên cầu, không khí làm việc hết sức rộn ràng, khẩn trương với nhiều máy móc, nhân lực. Các thiết bị được đặt trên những sà lan cỡ lớn để tiến hành thi công các mố cầu nằm trên sông Lam. Ảnh: P.V
bna_cầu 4.jpg
Mặt cầu rộng 17m với tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, Hưng Đức sẽ là cây cầu đường bộ vượt sông có chiều dài lớn nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Anh Phạm Quang Mạnh - chỉ huy trưởng thi công cầu Hưng Đức thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cho biết: Hiện nay, phần cầu dẫn có 9 nhịp, đã đúc xong dầm super T, lao lắp và mặt cầu xong 8/9 nhịp, còn một nhịp chờ xử lý đất yếu để thi công mố, mục tiêu sẽ thi công xong khoan cọc nhồi và phần bệ mố trước Tết Nguyên đán. Phần cầu vượt đê sông Lam gồm có 4 nhịp, đã thi công xong phần trụ, hiện nay đang thi công đúc hẫng. Ảnh: P.V
bna_cầu 1.jpg
Cầu Hưng Đức được khởi công vào năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024, do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đại Hiệp, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thái Yên, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 thi công. Ảnh: Q.A
bna_cầu 2.jpg
Đến thời điểm này, cầu vượt sông dài nhất trong dự án cao tốc Bắc - Nam đã dần hiện hữu hình hài, nhiều nhịp đã được nối liền, công tác thi công đang được các đơn vị gấp rút thực hiện. Ảnh: P.V
bna_đường 3.jpg
Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư 13.333 tỷ đồng, đi qua các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) với tổng chiều dài 44,4 km và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: P.V
bna_đường 2.jpg
Cầu Hưng Đức phần cầu vượt Sông Lam được thi công theo công nghệ cầu đúc hẫng khẩu độ lớn, các nhịp giữa sông có khẩu độ đến 120m. Kế hoạch của Cienco4 đặt ra là sẽ hợp long toàn bộ kết cấu phần trên các nhịp đúc hẫng trước Tết Nguyên đán năm nay. Đến tháng 4/2024, đơn vị sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu phần trên. Ảnh: P.V
bna_đường 1.jpg
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thi công từ mố M0 đến trụ T13; hơn 70 công nhân, kỹ sư và nhiều thiết bị lớn đang tập trung ở đây để gấp rút thi công, đến nay đã đạt gần 80% tổng khối lượng công trình. Ảnh: Quang An

Tin mới