Đào, quất ế ẩm, giảm giá kịch sàn vẫn đìu hiu ngày 30 Tết

(Baonghean.vn) - Chưa năm nào thị trường cây cảnh Tết lại ảm đạm như năm nay. Ghi nhận của P.V vào trưa 30 Tết tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An cho thấy, nhiều chủ hàng vẫn còn tồn số lượng cây khá nhiều, buộc phải giảm kịch sàn để mong thu hồi vốn.

bna-dc-1-4416.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, trong trưa 9/2 (tức 30 Tết), nhiều điểm bán đào, quất Tết trên địa bàn huyện Diễn Châu vẫn còn tồn đọng số lượng cây lớn. Chủ cửa hàng ngồi thẫn thờ chờ khách, tuy nhiên, số lượng người mua không nhiều. Trong ảnh: Điểm bán đào, quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu ế ẩm ngày 30 Tết. Ảnh: Q.An
bna-dc4-8628.jpg
Dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Diễn Châu, nhiều điểm bán quất Tết vẫn còn đến 50% số lượng cây chưa tiêu thụ được. Ảnh: Q.An
bna-dc3-1913.jpg
Sau nhiều ngày chờ khách, nhiều cây quất đã không còn giữ được độ tươi thắm, quả rụng nhiều, buộc phải đổ bỏ, vì thế, khách hàng cũng không mặn mà. Ảnh: Q.An
bna-dc6-3893.jpg
Những cuộc ngã giá cuối cùng trong ngày 30 Tết với những cây mai vàng, mai trắng tại huyện Diễn Châu. Nhiều gốc chào hàng tiền triệu trước đây giờ chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng vẫn khó bán. Ảnh: Q.An
bna-dc2-4573.jpg
Những cây cảnh Tết cuối cùng được chốt trong ngày 30 Tết, giá chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng/chậu. Ảnh: Q.An
bna-dao-e-1-1962.jpg
Tại thị trấn Yên Thành, thị trường đào, quất Tết ngày 30 cũng không khởi sắc hơn. Hàng loạt chậu cây vẫn nằm dài xếp hàng đợi khách. Dòng quất bonsai nhỏ này dù giá rẻ nhưng vẫn không thể tiêu thụ hết. Ảnh: X.Hoàng
bna-dao-e-6-7514.jpg
Bà Hải, chủ hàng đào, quất và các loại cây cảnh khác tại thị trấn Yên Thành cho biết: Tết năm nay sức tiêu thụ chậm, nên đào, quất và cây cảnh các loại ế hàng. Một cây đào thế có giá 1 triệu đồng, thì 2 ngày cuối cùng của năm hạ xuống 600.000 đồng vẫn không bán được; Một bình quất thế lúc đầu có giá 400.000 đồng, nhưng trưa 30 Tết hạ xuống 200.000 đồng vẫn ế. Ảnh: X.Hoàng
bna-dao-e-2-7053.jpg
Dù chủ hàng đã giảm giá kịch sàn, tuy nhiên, số lượng người mua tại thị trấn Yên Thành rất vắng vẻ trong ngày 30 Tết. Ảnh: X.Hoàng
bna-dao-e-3-2779.jpg
Dọc các tuyến đường chính về các xã trên địa bàn huyện Yên Thành, nhiều điểm bán đào, quất và hoa Tết vẫn còn xếp hàng dài. Tìm hiểu được biết, số lượng đào, quất Tết mới bán được khoảng 50%, hiện các chủ hàng vẫn bày bán đến hết chiều 30 Tết, mong vớt vát đồng vốn. Ảnh: X.Hoàng

Tin mới