Đào Tết ế nặng chiều 30 Tết

(Baonghean.vn) - Chiều tối 30 Tết, hàng hoa đào, vườn hoa tươi ế khách hẳn, thậm chí có những thương lái chặt bỏ hàng loạt cành đào, chấp nhận thua lỗ.
Chiều 30 Tết, trên địa bàn TP Vinh nhiều hàng đào lấy từ Sơn La về không bán được, khiến chủ hàng chặt bỏ để về lo Tết. Anh Phạm Văn Trung, thương lái ở xã Nghi Ân - TP Vinh cho biết, Tết này có chuyến đào lấy từ Sơn La về lỗ tới 50 triệu đồng, bởi đào Sơn La non, gặp thời tiết nắng nóng, không ra hoa kịp tết, nên hỏng. Ảnh: Hải Vương
Chiều 30 Tết, trên địa bàn TP Vinh nhiều hàng đào lấy từ Sơn La về không bán được, khiến chủ hàng chặt bỏ để về lo Tết. Anh Phạm Văn Trung, thương lái ở xã Nghi Ân - TP Vinh cho biết, Tết này có chuyến đào lấy từ Sơn La về lỗ tới 50 triệu đồng, bởi đào Sơn La non, gặp thời tiết nắng nóng, không ra hoa kịp tết, nên hỏng. Ảnh: Hải Vương
 
Những cành đào bị chặt ngang để nép dọn. Ảnh: Hải Vương
Những cành đào bị chặt ngang để nép dọn. Ảnh: Hải Vương
 
Đào vứt la liệt trên một số tuyến đường trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: Hải Vương
Đào vứt la liệt trên một số tuyến đường trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: Hải Vương
 
Tuy nhiên, mặt hàng quất trên địa bàn TP Vinh đến chiều 30 Tết vẫn còn khá nhiều khách mua. Những cây quất vừa phải có giá 300.000 - 350.000 đồng/cây. ảnh: Hải Vương
Tuy nhiên, mặt hàng quất trên địa bàn TP Vinh đến chiều 30 Tết vẫn còn khá nhiều khách mua. Những cây quất vừa phải có giá 300.000 - 350.000 đồng/cây. ảnh: Hải Vương
Tại một số địa phương, chiều 30 Tết, quất còn khá nhiều, nhưng khó bán vì thời tiết nắng nóng, bị khô héo, mặc dù thương lái hạ giá chỉ còn một nửa so với ngày 29 Tết. Trong ảnh: Những cây quất Tết còn sót lại trên địa bàn huyện Diễn Châu vào chiều 30 tết chủ yếu là quất nhỏ, đã bị héo rũ, nên người dân không mặn mà. Ảnh: Quang An
Tại một số địa phương, chiều 30 Tết, quất  còn khá nhiều, nhưng khó bán vì thời tiết nắng nóng, bị khô héo, mặc dù thương lái hạ giá chỉ còn một nửa so với ngày 29 Tết. Trong ảnh: Những cây quất Tết còn sót lại trên địa bàn huyện Diễn Châu vào chiều 30 tết chủ yếu là quất nhỏ, đã bị héo rũ, nên người dân không mặn mà. Ảnh: Quang An
Cây quất sau nửa tháng trưng bày bán Tết đã héo rũ. Ảnh: Quang An
Cây quất sau nửa tháng trưng bày bán Tết đã héo rũ. Ảnh: Quang An
Các gốc đào cuối cùng được thương lượng giá trong ngày 30 tại thị trấn Diễn Châu. Hầu hết đều rẻ hơn 1 nửa so với thời điểm mới mang về. Ảnh: Quang An
Các gốc đào cuối cùng được thương lượng giá trong ngày 30 tại thị trấn Diễn Châu. Hầu hết đều rẻ hơn 1 nửa so với thời điểm mới mang về. Ảnh: Quang An
Hoa tươi tại các vườn hoa trên địa bàn huyện Yên Thành ế ẩm, bởi hoa đã bung nở. Ông Nguyễn Văn Hội - chủ vườn hoa trên địa bàn khối 3, thị trấn yên Thành cho biết: Có tới hơn 2 vạn cây hoa cúc phải phá bỏ, bởi ha bung nở, khách không mua nữa. Ảnh: Xuân Hoàng
Hoa tươi tại các vườn hoa trên địa bàn huyện Yên Thành ế ẩm, bởi hoa đã bung nở. Ông Nguyễn Văn Hội - chủ vườn hoa trên địa bàn khối 3, thị trấn yên Thành cho biết: Có tới hơn 2 vạn cây hoa cúc phải phá bỏ, bởi ha bung nở, khách không mua nữa. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Có những khách hàng mua hoa muộn, chấp nhận mua những bông hoa đã bung nở với giá rất rẻ 1.000 - 2.000 đồng/cây. Ảnh Xuân Hoàng
Có những khách hàng mua hoa muộn, chấp nhận mua những bông hoa đã bung nở với giá rất rẻ 1.000 - 2.000 đồng/cây. Ảnh Xuân Hoàng

Tin mới