Đất lành cho các nhà đầu tư!

(Baonghean) - Đã thành thông lệ, cứ đến Rằm tháng Giêng, tỉnh Nghệ An lại tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đã, đang và có triển vọng sẽ đầu tư vào Nghệ An - một dịp để cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được, tháo gỡ những vướng mắc và hướng đến một sự hợp tác hiệu quả hơn, lâu dài hơn. Thành công của những hội nghị đã qua - 663 dự án đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký gần 230 nghìn tỷ đồng, trong đó có 626 dự án đầu tư trong nước và 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - là bằng chứng cho thấy sức lan toả ngày một lớn của hoạt động thường niên này. Từ hội nghị đầu tiên năm 2009 theo mô hình 3 nhà: nhà quản lý - nhà đầu tư - nhà băng với gần 200 nhà đầu tư tham dự, nay hội nghị đã mang tầm vóc của một diễn đàn quy mô khu vực và quốc tế với gần 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân thu hút gần 1000 đại biểu tham gia.
Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân thu hút gần 1000 đại biểu tham gia.
Chiều 21/2, gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, khách mời đến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt tại thành phố Vinh để tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua và nhận định, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân là một cách làm hay mà tỉnh cần tiếp tục phát huy và không ngừng cải tiến. Đồng chí cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những triển vọng mới mở ra cho Nghệ An trong bối cảnh điều kiện khách quan chính trị - đối ngoại chung thuận lợi, chất lượng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực được nâng cao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả của 8 kỳ hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả của 8 kỳ hội nghị.
Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội, nhiều nhà đầu tư có mặt tại hội nghị đã đem đến nhiều ý kiến góp ý để môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghệ An ngày một lành mạnh, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Những ý kiến tâm huyết ấy, cho thấy hội nghị thực sự là một diễn đàn đối thoại cởi mở giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc tìm ra mẫu số chung lợi ích cho đôi bên. 
Trong đó có thể kể đến những chia sẻ của đại diện Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH VSIP Nghệ An - 2 trong số những nhà đầu tư có dấu ấn nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian qua. Với ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, ấn tượng lớn nhất đối với ông qua quá trình hợp tác, hoạt động tại tỉnh Nghệ An là sự trân trọng, cởi mở, thiện chí của các cấp lãnh đạo tỉnh. Chính sự quan tâm sát sao, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo tỉnh đã giúp cho nhà đầu tư có một môi trường kinh doanh hanh thông, thuận lợi. Hiện, Tập đoàn Hoa Sen đang gấp rút thi công xây dựng nhà máy thứ 2 tại Nghệ An. Dự kiến khi cả 2 nhà máy cùng hoạt động, sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Tập đoàn Hoa Sen cũng là doanh nghiệp có sức ảnh hưởng và quy mô hoạt động lớn trong và ngoài nước, với 2 thị trường nước ngoài chính là Lào và Thái Lan. Trong chiến lược hướng tới các thị trường này, Tập đoàn Hoa Sen hết sức ủng hộ tầm nhìn về quy hoạch hạ tầng giao thông của tỉnh Nghệ An và đề xuất những ý tưởng để phát huy giá trị của mạng lưới giao thông miền Tây. 
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại hội nghị.
Ông Anthony Tan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác nhiệt tình, sự tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với doanh nghiệp. Là một dự án mới “đặt chân” đến mảnh đất này và đang trong những bước đầu thi công, ông cho biết mình hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ triển khai thuận lợi, đúng tiến độ. Với đặc thù riêng của dự án, nhà đầu tư này hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp mới đến với Nghệ An để “phủ kín” bức tranh kinh tế công nghiệp hoá. Ông cũng kỳ vọng ở sự đổi mới hơn nữa của địa phương trong thời gian tới, cả về cơ sở hạ tầng lẫn cơ chế, chính sách để ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Về dự hội nghị, chứng kiến những thành quả ấn tượng trong xúc tiến đầu tư của Nghệ An và lắng nghe những ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định công cuộc cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách cơ chế, hành chính của Nghệ An đã và đang đi đúng hướng. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra Nghệ An vẫn còn nhiều lợi thế chưa được khai thác xứng tầm như kinh tế biển, kinh tế du lịch, nông nghiệp, chế biến khoáng sản sâu… Về phía nhà quản lý, cần phải hết sức cởi mở, quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm đến và hoạt động thuận lợi trên địa bàn. Hai bên phải chung tay góp sức, cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, phát huy tối đa tiềm năng của địa phương và sử dụng tối ưu tiềm lực của nhà đầu tư. 
1
Ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với tỉnh Nghệ An.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, các chuyên gia đến từ các tổ chức trong và ngoài nước. Đồng chí khẳng định, những ý kiến góp ý, trao đổi của các đại biểu tại hội nghị vừa là sự động viên, khích lệ đối với tỉnh, vừa mở ra những giải pháp mà tỉnh đang rất cần để cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cam kết Nghệ An sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhân lực và cơ chế, chính sách để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An. Hướng đến trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá, xã hội của vùng Bắc Trung bộ như mục tiêu mà Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra không chỉ vì lợi ích nội tại của tỉnh mà còn nhằm mang đến một mảnh đất của cơ hội thành công cho các doanh nghiệp - những động lực phát triển của nền kinh tế chung.
Nhóm PV

Tin mới