Đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội nghị kết nối giao thương nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, kết nối 2 chiều, đưa hàng hóa các tỉnh, thành vào hệ thống phân phối tỉnh Nghệ An và đưa hàng hóa tỉnh Nghệ An vào hệ thống phân phối các tỉnh, thành trong cả nước.

bna_177.jpeg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Chiều 5/12, tại thành phố Vinh diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương tỉnh Nghệ An năm 2023. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Việt Nga - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Phạm Văn Hóa – Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình..., đông đảo nhà phân phối, nhà sản xuất trong, ngoài tỉnh.

Cơ hội kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị đã nghe báo cáo tiềm năng hàng hóa, dịch vụ Nghệ An, kết quả hoạt động giao thương, kết nối cung - cầu thời gian qua; ý kiến phát biểu, thảo luận của đại diện các doanh nghiệp phân phối, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh và tỉnh bạn.

bna_33.jpeg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Đến nay, Nghệ An đã có 403 sản phẩm được xếp hạng đạt OCOP 3 sao trở lên; trong đó, có 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao; 43 sản phẩm đạt 4 sao và 359 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Nghệ An là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận, góp phần phát triển thị trường trong nước.

Tại hội nghị, hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, hợp tác xã, làng nghề trong và ngoài tỉnh đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Các nhà phân phối cũng tìm hiểu và lựa chọn được nhiều sản phẩm phù hợp để đưa vào và làm phong phú hơn chuỗi tiêu thụ của mình.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa chia sẻ: Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối, đề xuất nhu cầu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị, hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại. Các nhà phân phối cũng có dịp trình bày những yêu cầu, quy định về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, dịch vụ để đưa vào hệ thống chuỗi phân phối.

Hội nghị còn tạo sự gắn kết giữa nhà quản lý, nhà sản xuất, cung ứng và các nhà phân phối, từ đó, xây dựng chiến lược phù hợp trong việc nghiên cứu, phát triển và mở rộng thị trường, định hướng sản xuất phù hợp, hình thành chuỗi cung ứng bền vững, hiệu quả. Qua hội nghị này, chúng tôi cũng nhận thức rõ hơn việc cần thiết phải đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối nhằm giải quyết đầu ra đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Đồng chí phạm văn hÓA - Giám đốc sở công thương nghệ an

Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt

bna_100.jpeg
Đồng chí Lê Việt Nga - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Việt Nga - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương mong muốn các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối,... tiếp tục tiên phong, đồng hành cùng với các cơ quan chức năng, đơn vị sản xuất để đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam nói chung và các sản phẩm đặc sản của tỉnh Nghệ An nói riêng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, sản phẩm đặc sản địa phương tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng thương hiệu, liên kết với các hệ thống phân phối lớn để thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, hàng đặc sản của tỉnh Nghệ An tại thị trường trong và ngoài nước.

bna_99.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Để tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải tiến sản phẩm, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hàng năm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và doanh nghiệp phân phối gặp gỡ, trao đổi về cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tiến tới tổ chức các hoạt động kết nối giao thương theo mô hình chuyên sâu từng lĩnh vực, ngành nghề kết hợp nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng.

bna_40.jpeg
Trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp phân phối và các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và Liên minh Hợp tác xã, các địa phương... tiếp tục chủ động, quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế phát triển của địa phương; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để kết nối đưa vào hệ thống phân phối hiện đại, hướng tới xuất khẩu.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp phân phối WinCommerce, chuỗi bán lẻ BRG, Siêu thị Tứ Sơn An Giang, sàn thương mại điện tử Alibaba, Siêu thị MM Mega Market Vinh, Siêu thị Go Vinh, Siêu thị Lotte Mart Vinh, chuỗi cửa hàng BiBi Green, chuỗi cửa hàng Sunmart Vinh, Elder Farm,… và các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài tỉnh.

Tin mới