Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm ở huyện Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Yên Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm.

bna_van truong 2.JPG
Dự án “Hạ tầng phục vụ sản xuất cánh đồng lớn” hoàn thành sẽ phục vụ hiệu quả của 284 ha sản xuất lúa giống cho xã Hoa Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Thời điểm này, tại Dự án “Hạ tầng phục vụ sản xuất cánh đồng lớn” thuộc xã Hoa Thành (Yên Thành) đang tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, dự án này xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm: Đường nội đồng, kênh mương tưới, tiêu đạt chuẩn để đảm bảo cơ giới hoá đồng bộ, phục vụ tưới tiêu cho trên 284 ha lúa (chủ yếu là sản xuất lúa giống) ở địa bàn xã Hoa Thành.

Đại diện đơn vị thi công cho biết: Dự án này khởi công từ ngày 15/12/2023, đến nay đã đạt được trên 80% khối lượng. Cụ thể, đã triển khai xây dựng được 10 tuyến đường nội đồng, với tổng chiều dài 6/7,5 km, thi công xong 1,6 km kênh tưới và 27 cống trên các tuyến đường … Dự kiến vào khoảng tháng 5/2024, dự án sẽ được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, tuyến đường nối từ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành đi xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu dài trên 10 km, là tuyến “huyết mạch” vận chuyển nguyên liệu keo, dứa, tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa to là ngập, gây bong tróc nhựa, tạo thành những “ổ gà”, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để tạo thuận lợi đi lại cho người dân, đồng thời, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu keo, kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội giữa xã các xã phía Bắc của huyện Yên Thành như Tiến Thành, Tân Thành, Mã Thành và một số xã của huyện Quỳnh Lưu. Từ đầu năm 2024, huyện Yên Thành đã triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

bna_van truong 3.jpeg
Tuyến đường từ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành đi xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu đang được bóc phong hoá. Ảnh: Văn Trường

Ngay từ thời điểm khởi công dự án, đơn vị xây dựng đã triển khai nhân lực, máy móc để thi công. Mặc dù địa thế dốc núi, khó khăn nhưng đơn vị đang tích cực bóc phong hoá mặt đường và triển khai các bước tiếp. Hiện nay, đơn vị thi công đã bóc phong hoá được trên 60% tuyến đường. Theo kế hoạch tuyến đường này sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Hiện nay, huyện Yên Thành đang tập trung hoàn thiện các tuyến đường khác như tuyến đường nối từ trung tâm xã Lăng Thành ra kênh đào, tuyến đường nối xã Nam Thành đi xã Đồng Thành… Gấp rút hoàn thiện gần 10 công trình hồ chứa tập trung ở các xã Kim Thành, Tiến Thành, Đồng Thành, Viên Thành, Lý Thành… phấn đấu tích nước phục vụ vụ lúa hè thu tới.

Để góp phần thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các địa phương ở huyện Yên Thành tiếp tục quan tâm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã và khu thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, nâng cấp hạ tầng giao thông đảm bảo đồng bộ, kết nối thông suốt từ đường trục xóm, liên xã đến các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ.

bna_van truong 1.JPG
Tuyến đường vành đai du lịch Rú Gám của huyện Yên Thành đang tích cực thi công. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết thêm: Các công trình sau khi đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Yên Thành đang còn gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án. Cụ thể, dự án đường cứu hộ, cứu nạn, hiện đang vướng giải phóng mặt bằng ở Trạm Khảo nghiệm và một số hộ dân ở thị trấn Yên Thành. Số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án này trên 40 tỷ đồng, quá nhiều nên huyện đang phải tạm dừng thi công dự án.

bna_van truong mmm.jpeg
Dự án đường cứu hộ, cứu nạn, hiện đang vướng giải phóng mặt bằng ở Trạm Khảo nghiệm và một số hộ dân ở thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Tuyến đường chính trong giai đoạn đầu của thị trấn Yên Thành cũng đang còn vướng giải phóng mặt bằng, tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện đang còn vướng giải phóng mặt bằng khá nhiều hộ dân… Công tác giải phóng mặt bằng luôn là lĩnh vực khó khăn, phức tạp nhưng huyện Yên Thành đã tích cực triển khai các giải pháp như: Tập trung giải thích, vận động với nhân dân và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ từng dự án trọng điểm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian từ nay đến cuối năm 2024, huyện Yên Thành tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn như: Giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, trường học, y tế, nước sạch, môi trường... Chú trọng đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị, trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tin mới