Đi du lịch ở đâu đắt nhất thế giới?

(Baonghean.vn) - Công ty tư vấn toàn cầu Mercer vừa đưa ra một cuộc khảo sát giá cả các thành phố lớn trên thế giới khi đi du lịch.

Hồng Kông là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với khách du lịch
Hồng Kông là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với khách du lịch.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 209 thành phố về chi phí ở mỗi điểm đến, bao gồm giá nhà, thức ăn và giải trí. Kết quả Hồng Kông chính là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Theo báo cáo khảo sát của Mercer, một căn hộ hai phòng ngủ không có đồ đạc trong một khu phố hạng khá của Hồng Kông có giá thuê hơn 6.800 USD (khoảng 151 triệu đồng)/tháng.

Con số này đắt hơn nhiều khi so với các thành phố đắt đỏ khác như London (4.600 USD/tháng) và Tokyo (4.000 USD/tháng).

Tại Hồng Kông, một tách cà phê có giá gần 8 USD (khoảng 178.000 đồng), gấp đôi so với London (4,4 USD) và Tokyo (4,0 USD).

4 cái tên tiếp theo sau Hồng Kông ở danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới là Luanda, thủ đô Angola; Zurich của Thụy Sỹ cùng với hai địa điểm rất gần chúng ta là Singapore và Tokyo. Trung Quốc có hai thành phố lớn nằm trong top 10 là Thượng Hải và Bắc Kinh.

Quân Lê

(Theo Time)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới