Diễn Châu: Không tiêm phòng cúm không được hỗ trợ kinh phí tiêu hủy

(Baonghean.vn) - Để ngăn chặn dịch cúm, Diễn Châu có công điện khẩn chỉ đạo các xã tiêm phòng cho đàn gia cầm và quy định những hộ không tiêm phòng mà để xảy ra dịch phải tiêu hủy thì sẽ không nhận được sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền. 

a
Tiêm phòng gia cầm ở Diễn Phú. Ảnh tư liệu. 

Toàn huyện Diễn Châu có 1,5 triệu con gia cầm, qua gần 1 tháng triển khai tiêm phòng, đến thời điểm này mới có 185.000 con được tiêm phòng, chỉ đạt hơn 12%, trong đó tỉnh đã hỗ trợ tới 90.000 liều vắc - xin cho các xã xảy ra dịch và vùng giáp ranh.

Được biết trị giá mỗi liều vắc - xin phòng dịch H5N1 chỉ 570 đồng, tuy nhiên với sự lơi là của người dân và sự chỉ đạo thiếu quyết liệt của chính quyền cấp xã nên việc tiêm phòng ở Diễn Châu đạt tỷ lệ không cao.

Cụ thể như xã Diễn Hồng có tổng đàn gia cầm gần 31.000 con nhưng chỉ tiêm phòng H5N1 được 2.500 con, xã Diễn Thái tiêm 1.200/54.000 con, Diễn Yên 1.800/ 41.000 con, Diễn Minh 800/18.000 con. Toàn huyện còn xã Diễn Đoài, Diễn Mỹ chưa tiến hành tiêm phòng.

Diễn Châu đã có công điện khẩn chỉ đạo các xã tiêm phòng cho đàn gia cầm và quy định những hộ không tiêm phòng mà để xảy ra dịch phải tiêu hủy thì sẽ không nhận được sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền./.

Mai Giang

Tin mới