Diễn Châu mở rộng đô thị Phủ Diễn lên 9 xã và 1 thị trấn

(Baonghean.vn) -  Đô thị Phủ Diễn từ 4 xã với diện tích 1.181 ha (dân số 50.000 người) nay được mở rộng ở địa bàn 9 xã, thị trấn và một phần của xã Diễn Tháp, nâng diện tích lên hơn 4.493 ha (dân số hơn 80.000 người).

Việc định hướng phát triển không gian đô thị theo chuỗi, bám dọc Quốc lộ 1A. Ảnh: Mai Giang
Đô thị Phủ Diễn được định hướng phát triển không gian đô thị theo chuỗi, bám dọc Quốc lộ 1A. Ảnh: Mai Giang

Khu vực nội thị gồm thị trấn, xã Diễn Thành, phía Đông đường sắt xã Diễn Phúc, phía Bắc xã Diễn Tân, xã Diễn Hoa, Diễn Ngọc và một phần phía Nam của xã Diễn Kỷ. Theo đó, sẽ đầu tư phát triển chế biến hải sản, cảng và nông nghiệp; khai thác các hệ thống dịch vụ, du lịch đi kèm với phục hồi các làng nghề truyền thống, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng khai thác và sử dụng không gian mặt biển để phát triển các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng.

Theo quy hoạch mới của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An, khu hành chính UBND huyện Diễn Châu sẽ chuyển từ xã Diễn Thành về xã Diễn Hoa, chuyển khu công nghiệp lên phía Bắc, chuyển khu công viên thành đất hỗn hợp.

Khu hành chính ở Diễn Châu được chuyển từ xã Diễn Thành về xã Diễn Hoa (Ảnh: Vùng đất được chọn để xây dựng khu hành chính). 
Khu hành chính ở Diễn Châu được chuyển từ xã Diễn Thành về xã Diễn Hoa. Ảnh: Vùng đất được chọn để xây dựng khu hành chính. 

Hiện đồ án đang  được Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 7 này./.

» Khu hành chính Phủ Diễn thu hút sự quan tâm của người dân
 

Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới