Điện Kremlin khẳng định Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán với Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Dmitry Peskov hôm 5/12 nói rằng các cuộc đàm phán trước đây đã bị phía Kiev hủy bỏ.

656f1eb085f5400bca2f8815.jpg
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Theo hãng tin RT của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với kênh tin tức RTVI hôm 5/12 rằng Moskva sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev thông qua các biện pháp ngoại giao bất cứ lúc nào. Ông lưu ý rằng Nga chưa bao giờ bác bỏ một phương án như vậy và chính Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán vào mùa xuân năm 2022.

Nga đã tuyên bố phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022 nhằm mục đích bảo vệ người dân nói tiếng Nga của hai nước cộng hòa ở Donbass. Đây là các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Kiev sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, mở ra nhiều năm xung đột.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev miễn là xem xét tình hình trên thực địa. Vào mùa thu năm 2022, hai nước cộng hòa nói trên cùng với hai vùng lãnh thổ khác của Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau một loạt cuộc trưng cầu ý dân.

Phía Kiev đã nhiều lần loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào mùa thu năm ngoái đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với ban lãnh đạo hiện tại của Điện Kremlin. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, yêu cầu toàn bộ quân đội Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới của Ukraine được xác định năm 1991 trước khi có thể bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. Moskva bác bỏ ý tưởng này, cho rằng nó xa rời thực tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov phát biểu với RTVI hôm 5/12: “Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng việc đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột với Kiev là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và chúng tôi muốn làm điều đó thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”. Nói về khả năng đàm phán với Ukraine, ông Peskov cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán”.

Người phát ngôn của Điện Kremlin sau đó nói rằng chính Kiev đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán với Moskva được tổ chức vào mùa xuân năm 2022. “Chính họ đã thừa nhận rằng cuộc đàm phán được thực hiện theo mệnh lệnh của Anh… Tình hình khá rõ ràng,” ông nói với RTVI.

Ông Peskov đã đề cập đến cuộc phỏng vấn trước đó trên kênh truyền hình Ukraine 1+1 với nhà lập pháp cấp cao nhất của Ukraine, ông David Arakhamia. Chính trị gia là người lãnh đạo đảng Người đầy tớ của Nhân dân trong quốc hội và dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán ở Istanbul, thừa nhận rằng xung đột đáng lẽ đã có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022.

Ông nói vào cuối tháng 11 rằng Moskva về cơ bản đã đề nghị hòa bình với Ukraine để đổi lấy sự trung lập và lời hứa không gia nhập NATO. Ông cũng tiết lộ rằng Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson, đã đến thăm Kiev vào đầu tháng 4, đã nói với các quan chức Ukraine rằng đừng “ký kết bất cứ điều gì” với người Nga và thay vào đó hãy “tiếp tục chiến đấu”.

Tin mới