Đô Lương có gần 300 trang trại, gia trại

(Baonghean.vn) - Huyện Đô Lương hiện có 266 trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm cho gần 500 lao động thường xuyên và thời vụ. 

Đến nay, huyện Đô Lương có 90 trang trại và 176 gia trại. Trong đó có 34 trang trại chăn nuôi, 5 trang trại thủy sản, 45 trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, 5 trang trại lâm nghiệp và 1 trang trại trồng trọt. Bình quân mỗi trang trại quản lý 5,12 ha đất.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Đặng Ngọc Tuấn, xóm 7, xã Xuân Sơn tạo việc làm cho 4 lao động
Trang trại chăn nuôi lợn của ông Đặng Ngọc Tuấn, xóm 7, xã Xuân Sơn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Sản phẩm hàng hóa do các trang trại làm ra trong năm 2015 đạt 7.088 tấn, trong đó chăn nuôi 965 tấn, thủy sản 86 tấn, gỗ nguyên liệu 5.029 tấn, sản xuất kinh doanh tổng hợp 988 tấn. Doanh thu của các trang trại trong năm 2015 đạt hơn 100 tỷ đồng. Kinh tế trang trại, gia trại đã tạo việc làm tại chỗ cho 483 lao động.

Trang trại thủy sản kết hợp chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Minh, xã Thịnh Sơn mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho 3 lao động.
Trang trại thủy sản kết hợp chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Minh, xã Thịnh Sơn mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho 3 lao động.

Năm 2016, huyện Đô Lương phấn đấu có thêm 10 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp - PTNT, phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế trang trại chiếm từ 5% đến 6% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM hiện nay trên địa bàn.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới