Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An hoạt động tri ân tại thị xã Hoàng Mai nhân dịp 27/7

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích hang Hỏa Tiễn và thăm một số gia đình chính sách tại thị xã Hoàng Mai.
Đoàn công tác của tỉnh làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.

Hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt tại phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2011.

Nơi đây là nơi yên nghỉ của 33 chiến sỹ TNXP hy sinh trong thời gian phục vụ bảo vệ huyết mạch giao thông tại khu vực Hoàng Mai trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt. Ảnh: Mai Hoa

Tại nghĩa trang, đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ với sự tri ân sâu sắc sự hy sinh của các liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước hòa bình.

Trước anh linh các liệt sỹ, đoàn hứa tiếp tục phấn đấu, công tác tốt, đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển và nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dâng hương tại nghĩa trang đường sắt. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh và thị xã thăm hương tưởng niệm các liệt sỹ tại di tích hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh và thị xã thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Di tích hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Tân (sinh năm 1942), vợ của liệt sỹ Phạm Văn Sang, hy sinh tại mặt trận phía Nam vào năm 1970.  

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Nam Đình chia sẻ sự mất mát, thiệt thòi của vợ liệt sỹ; đồng thời động viên, chúc bà Nguyễn Thị Tân sức khỏe và an bình.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình thắp hương viếng liệt sỹ Phạm Văn Sang tại nhà riêng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tân. Ảnh: Mai Hoa

Đến tặng quà thương binh Văn Thị Rơn tại phường Quỳnh Dị, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã thăm hỏi hoàn cảnh, điều kiện sống và chia sẻ, động viên gia đình vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng gửi gắm mong muốn thị xã Hoàng Mai và phường Quỳnh Dị tiếp tục quan tâm chăm lo các gia đình chính sách trên địa bàn nói chung và gia đình thương binh Văn Thị Rơn nói riêng.  

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình tặng quà thương binh Văn Thị Rơn. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới