Doanh nhân cựu chiến binh vững tin vượt khó, trách nhiệm với xã hội

Doanh nhân cựu chiến binh vững tin vượt khó, trách nhiệm với xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Khó khăn do đại dịch Covid-19 và những biến động của thị trường nhưng tinh thần vượt khó của các doanh nhân Cựu chiến binh càng tỏa sáng. Song song với sản xuất kinh doanh, các doanh nhân tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa…

Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Nghệ An cho biết, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh hiện có 246 hội viên, sinh hoạt ở 12 tổ chức cơ sở. Trở về từ quân ngũ, hầu hết doanh nhân đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không ít người mang theo thương tật. Thế nhưng, với ý chí và quyết tâm vượt khó, họ đã vươn lên chiến thắng bệnh tật, phát triển kinh tế để không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho xã hội, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Năm 2023, tình hình chiến sự Nga - Ukraine và kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, giá năng lượng tăng cao, chính sách cấm vận một số nước dẫn đến nguồn cung cầu bị thiếu hụt. Các doanh nghiệp sản xuất khó khăn, đời sống và sức mua của người dân giảm sút. Nhiều ngân hàng bị giảm sút đáng kể nhất là xuất khẩu gỗ, giày da, may mặc... bất động sản đóng băng dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa và phá sản.

bna_thi công hầm thần vũ, cao tốc bắc nam.jpeg
Công ty TNHH Hoà HIệp thi công hầm đường bộ Thần Vũ tại Diễn Phú có chiều dài 1.280m, xuyên qua núi Thần Vũ (nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc). Ảnh: CSCC

Trong bối cảnh chồng chất khó khăn đó, đội ngũ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An vẫn phát huy được bản lĩnh người lính thích ứng với điều kiện và bối cảnh hiện tại, đã tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh và đề ra các biện pháp để khắc phục khó khăn, tạo việc làm ổn định cho người lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Nổi bật nhất là Công ty TNHH Hòa Hiệp, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hàng chục năm qua, "con tàu" Hòa Hiệp do doanh nhân Phạm Đình Hạnh "chèo lái" luôn có bước phát triển vững chắc, được đánh giá là đơn vị mạnh về không chỉ ở Nghệ An mà còn trên địa bàn toàn quốc với việc thi công xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy lợi lớn và phức tạp về kỹ thuật.

Ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Hoà Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: Chúng tôi đang cùng với các đối tác tập trung thi công tuyến cao tốc tại 2 gói thầu Thanh Hóa - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt đạt chất lượng cao, xứng đáng là tuyến đường quan trọng xuyên Bắc - Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, phần hầm Thần Vũ khó nhất dự án đã thông ngày 9/10/2023 vượt tiến độ, dự kiến đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành thông tuyến trong tháng 5/2024… Ngoài ra, hiện doanh nghiệp đang thi công nhiều dự án quan trọng khác như Khu công nghiệp WHA, đại lộ Vinh - Cửa Lò... Doanh số 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.769 tỷ đồng, năm 2023 mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

bna_hoa thường 2.jpeg
Sản xuất bê tông tươi tại nhà máy bê tông của Công ty TNHH Hoa Thường. Ảnh: Thu Huyền

Còn Công ty TNHH Hoa Thường nổi lên là doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng, với doanh số hàng năm bình quân trên 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 200 lao động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty phối hợp với Công ty TNHH Hòa Hiệp trong cung cấp bê tông, vật liệu xây dựng, vận chuyển... Đây là mô hình liên doanh liên kết có hiệu quả cao.

Liên quan đến lĩnh vực thủ công nghiệp, mây tre đan trên địa bàn tỉnh, phải kể đến doanh nghiệp Đức Phong. Tuy thị trường khó khăn nhưng doanh nhân Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong vẫn giữ vững ổn định sản xuất cho hàng ngàn lao động, nhất là lao động tại nông thôn. Công ty vừa được Hội đồng Quốc gia chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

bna_sản xuất tại công ty TNHH Đức Phong ảnh thu huyền.jpeg
Công ty mây tre đan Đức Phong do doanh nhân Thái Đại Phong làm chủ, được biết đến là doanh nghiệp tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: Thu Huyền

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp CCB đã tạo ra sản phẩm có chất lượng, có uy tín trên thị trường được nhận các giải thưởng thương hiệu như: Công ty TNHH Đức Phong; Công ty cổ phần Khoa học công nghệ tảo Việt Nam VASTCOM, Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu là 3 doanh nghiệp hội doanh nhân CCB được công nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia về công nghiệp nông thôn; Có 2 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học là Công ty TNHH Khoa học Vĩnh Hòa và Công ty CP Khoa học công nghệ tảo Việt Nam VASTCOM. Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Công ty TNHH cơ khí Nhân Độ (Quỳ Hợp) là 2 doanh nghiệp đã sáng chế hàng chục loại máy cơ khí ứng dụng trong sản xuất, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng được ứng dụng rộng rãi trong toàn quốc…

Trọn nghĩa vẹn tình

Ngoài việc tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp còn giúp nhau vượt khó làm tốt công tác an sinh xã hội, ngân sách đầy đủ và kịp thời bảo đảm việc làm cho cán bộ công nhân viên, chăm lo đầy đủ chế độ lương, BHXH cho người lao động.

Ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Thường trực Hội thường xuyên quan tâm các giải pháp, lên kế hoạch cũng cố và xây dựng hội vững mạnh, từng bước phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình làm chỗ dựa tinh thần cho hội viên. Đồng thời, làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước có kiến nghị đề xuất trong công tác phòng cháy chữa cháy, lãi suất ngân hàng, khó khăn của cấp mỏ nguyên vật liệu... để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

bna_hoa thường 3.jpg
Doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường thường xuyên có các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa giúp các đối tượng chính sách, nghèo khó. Ảnh: Thu Huyền

Ngoài việc động viên các Hội cơ sở hoạt động tốt như: Hội thành phố Vinh, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hoàng Mai, thì tập trung kiện toàn lại các Hội ở Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương và phát triển thêm các hội ở các địa phương khác. Một số Hội đã có nhiều sáng kiến từng bước đã xây dựng được phương hướng hoạt động, gắn kết các hội viên với nhau đoàn kết, giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần “tương thân tương ái”, Hội Doanh nhân CCB Nghệ An tích cực ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội. Khó có thể kể hết những nghĩa tình, những con số mà các mạnh thường quân đã tham gia ủng hộ. Từ năm 2017 đến nay, doanh nhân Phạm Đình Hạnh đã ủng hộ trên 5 tỷ đồng, doanh nhân Nguyễn Thủ Thường trao tặng 13 căn nhà tình nghĩa trị giá 650 triệu đồng, ủng hộ từ thiện 2,5 tỷ đồng cho người nghèo, các đối tượng chính sách và trong các hoạt động phòng chống dịch covid 19...

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông của doanh nhân Nguyễn Xuân Kiên cũng là bệnh viện hàng đầu trong các Bệnh viện tư nhân trong địa bàn tỉnh, trong 5 năm làm từ thiện xã hội hơn 3 tỷ đồng với các hoạt động nổi bật như: Khám bệnh miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách...

bna_hoà hiêpj.jpeg
Cán bộ nhân viên Công ty TNHH Hoà Hiệp tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: CSCC

Bên cạnh những hoạt động trên, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia chương trình khuyến học, chương trình đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, người khuyết tật…

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, một niềm vui lớn đối với các doanh nhân trong dịp này là được đón chào Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết mới với những nội dung mới trong quan điểm, định hướng và giải pháp để phát triển, phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của các doanh nhân, trong đó có đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh.

“Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước, doanh nhân, doanh nghiệp mong muốn và khẳng định sẽ nỗ lực vươn lên, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để cùng tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội” - doanh nhân Nguyễn Thủ Thường chia sẻ.

Tin mới