Độc đáo cuộc thi hoa hậu bò tại Ấn Độ

(Baonghean.vn) - Bạn có thể không tin nhưng sự thật là ở thị trấn đặc biệt Rohtak của Ấn Độ, ngay cả  thú nuôi cũng có cuộc thi sắc đẹp của riêng mình.

Một cặp bò đực đang chờ đến lượt thi trong cuộc thi hoa hậu bò ở Rohtak, Ấn Độ hôm 7/5. Hàng trăm con bò đực và bò cái diễu hành trên đoạn đường dốc trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu bò nhằm thúc đẩy phát triển giống thú nuôi trong nước và nâng cao nhận thức về sức khỏe động vật.
Một cặp bò đực đang chờ đến lượt thi trong cuộc thi hoa hậu bò ở Rohtak, Ấn Độ hôm 7/5. Hàng trăm con bò đực và bò cái diễu hành trên đoạn đường dốc trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu bò nhằm thúc đẩy phát triển giống thú nuôi trong nước và nâng cao nhận thức về sức khỏe động vật.

Vào ngày 7/5 vừa qua, tại thị trấn phía Bắc Ấn Độ, hàng trăm con bò đã tham gia “diễu hành” trên một con dốc nhỏ trong một cuộc thi hoa hậu bò. Cuộc thi này được chính quyền bang mở ra nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề chăn nuôi trong nước và nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe động vật.

Khi các nông dân dẫn những con bò của họ đến, ban giám khảo đánh giá “thí sinh” dựa vào kích thước, hình dáng tổng thể và độ dài cặp sừng của chúng. Riêng đối với những cô bò cái sẽ có thêm bước tiến hành kiểm tra năng suất cho sữa.

Một người đàn ông Ấn Độ đang hồi hộp chờ đến lượt dắt bò vào thi.
Một người đàn ông Ấn Độ đang hồi hộp chờ đến lượt dắt bò vào thi.

Những con bò đực và bò cái đẹp nhất, khỏe mạnh nhất được chọn ra từ hơn 630 con tham gia cuộc thi. Từ đó, các vị giám khảo đánh giá và trao giải cho 18 “thí sinh” thắng cuộc trong từng hạng mục khác nhau.

Trên con dốc trải thảm đỏ phục vụ cuộc thi, những “thí sinh” đặc biệt tha hồ thể hiện cá tính. Một số con trông rất tự nhiên với dáng đi khệnh khạng, trong khi nhiều con khác chỉ chăm chú loay hoay với bộ móng, khiến chủ nhân của chúng phải chật vật kéo đi, khích lệ để tự tin thực hiện phần thi trước ban giám khảo.

Màn trình diễn trước ban giám khảo.
Màn trình diễn trước ban giám khảo.

Những chú bò chiến thắng, đại diện cho ba giống bò khác nhau vinh dự mang về nhà giải thưởng và khăn quàng của kẻ thắng cuộc.

Randhir Singh, một nông dân ở làng Dwarka tay chỉ vào dải ruy băng đỏ buộc quanh đầu chú bò được chải chuốt kĩ càng của mình, “thí sinh” giành giải nhất trong một hạng mục và chia sẻ: “Tôi đã mang đi dự thi con bò cái tốt nhất và đã giành được giải thưởng. Nó đã khiến tôi cảm thấy thật tự hào”.

Người dân Ấn Độ đứng ngoài chuồng ngắm nhìn những con bò sắp tham gia cuộc thi.
Người dân Ấn Độ đứng ngoài chuồng ngắm nhìn và bàn luận về những con bò tham gia cuộc thi.

Prem Singh, viên chức phụ trách chăn nuôi gia súc của bang Haryana cho biết chỉ những giống bò bản địa mới được tham gia cuộc thi sắc đẹp này bởi chính quyền bang đang muốn thông qua cuộc thi phổ biến hơn nữa giống bò của địa phương.

Nông dân từ tất cả 21 quận huyện của bang Haryana đã tham gia cuộc thi hoa hậu bò độc đáo.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ nổi lên là 1 trong những quốc gia sản xuất sữa nhiều nhất thế giới, mặc dù sản lượng sữa bò Ấn Độ đang ở mức thấp hơn so với châu Âu hay châu Mỹ. Vì vậy, chính phủ nước này đang cố gắng cải thiện năng suất sữa của đàn bò trong nước bằng cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn thú y tốt hơn cho người nông dân.

Trung Nam

(Theo AP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới