Đổi mới hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trở thành Bệnh viện hạng I

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nỗ lực bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động

Trong nhiệm kỳ qua, với những thuận lợi và khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quan tâm chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Vinh, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn, đoàn thể cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Bệnh viện vinh dự được Bộ Y tế công nhận là một trong những bệnh viện đầu tiên ứng dụng thành công bệnh án điện tử; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên một cách rõ rệt, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tuyến tỉnh, tuyến trung ương được triển khai, áp dụng; tinh thần, thái độ phục vụ ngày càng tiến bộ được nhân dân ghi nhận, thương hiệu và uy tín ngày càng được khẳng định.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyệt Minh

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyệt Minh

CBVC, NLĐ đoàn kết, đồng lòng thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người bệnh. Thu nhập cũng như đời sống tinh thần của CBVC, NLĐ ngày càng được nâng cao. Các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, các phong trào thi đua có nhiều đổi mới… vai trò, vị thế của công đoàn tiếp tục được khẳng định.

Công tác chỉ đạo, hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong đoàn viên… đó là những tiền đề quan trọng và là nền tảng vững chắc tạo đà cho sự phát triển của Bệnh viện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Thị Lệ Thi - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đánh giá cao vai trò và đóng góp của tổ chức công đoàn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng chí Trần Thị Lệ Thi - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đánh giá cao vai trò và đóng góp của tổ chức công đoàn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Nguyệt Minh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thị Lệ Thi - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đánh giá cao vai trò tổ chức công đoàn của Bệnh viện. Ban chấp hành công đoàn luôn đoàn kết, trách nhiệm trong công tác tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chuyên môn trong xây dựng nội quy, quy chế của bệnh viện, giải quyết kịp thời những trăn trở, mong muốn của đoàn viên, người lao động; có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai các chương trình, kế hoạch đồng thời vận động đoàn viên, người lao động thực hiện đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia tích cực các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động thành phố phát động và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được chú trọng đúng mức. Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện hăng hái tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19…

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Nguyệt Minh

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Nguyệt Minh

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Bên cạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại trong hoạt động công đoàn của Bệnh viện, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, nhiệm kỳ tới, Công đoàn bệnh viện tập trung thực hiện mục tiêu: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy bệnh viện, của Liên đoàn lao động thành phố Vinh, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc bệnh viện để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, NLĐ; triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Tiến sĩ - BS CKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh mong muốn đoàn viên công đoàn tiếp tục có nhiều đóng góp vào xây dựng và phát triển Bệnh viện một cách toàn diện, từng bước hiện đại. Ảnh: Nguyệt Minh

Tiến sĩ - BS CKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh mong muốn đoàn viên công đoàn tiếp tục có nhiều đóng góp vào xây dựng và phát triển Bệnh viện một cách toàn diện, từng bước hiện đại. Ảnh: Nguyệt Minh

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ - Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh mong muốn tổ chức công đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: vào cuộc cải cách hành chính, y đức thái độ phục vụ, tiếp tục chấn chỉnh đổi mới giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế đối với người bệnh và ngược lại, thực hiện văn hóa sử dụng điện thoại trong thực thi công vụ; thay đổi tư tưởng một bộ phận nhỏ đoàn viên công đoàn. Đồng chí mong muốn đoàn viên công đoàn tiếp tục có nhiều đóng góp vào phát triển chuyên môn bệnh viện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng bệnh viện phát triển mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đạt tiêu chuẩn Bệnh viện thông minh đa khoa hạng II hoàn chỉnh; phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng I, góp phần đưa thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên lĩnh vực Y tế.

Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn thành phố Vinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn thành phố Vinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Tại đại hội, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI, 30 triệu đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Tại đại hội, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI, 30 triệu đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Tin mới