Y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 26/9/2012, tại thành phố Vinh, TAND Tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử các bị cáo: Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức (cùng sinh 1988, cùng trú quán xã Nam Lộc, Nam Đàn) và Chu Mạnh Sơn (sinh 1989, trú tại xã Phúc Thành, Yên Thành) đã bị phiên toà sơ thẩm ngày 25/5/2012 xét xử tội “truyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Vào tháng 5/52011, các đối tượng trên cùng số đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Xuân Kim, Hoàng Đức Ái và Trịnh Văn Thương với sự kích động của Nguyễn Văn Lý ở TP Huế (đã bị xử tù vì tội tuyên truyền chống Nhà nước lúc đó đang được tại ngoại vì sức khoẻ) đã tụ tập tại một địa điểm ở phường Hưng Bình (TP Vinh) bàn nhau in ấn tuyền đơn có nội dung kêu gọi cử tri tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp ở Nghệ An. Số đối tượng trên đã phân công nhau đến các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc để rải trên 5.000 tờ truyền đơn ở các địa bàn trên. Ngay sau khi phát hiện và thu giữ số truyền đơn trên, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng Dương, Đức, Sơn, Phong với đầy đủ chứng cứ phạm tội. Số đối tượng còn lại đã bỏ trốn đang cơ quan công an đang tiếp tục truy nã.

                     


                           Các bị cáo trong phiên toà sơ thẩm - ảnh Báo QĐND.

 

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận thấy, hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” của các bị cáo đã được phiên toà sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Căn cứ vào điểm C, khoản 1, điều 88 Bộ Luật hình sự, Toà phúc thẩm giữ nguyên mức án đối với Đậu Văn Dương (42 tháng tù giam), Trần Hữu Đức (39 tháng tù giam), riêng Chu Mạnh Sơn đã thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi, khai báo thành thật nên nên được giảm từ 36 tháng xuống 30 tháng tù giam.

 

Mức án mà phiên toà dánh cho các bị cáo những người có mặt và dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Lê Thạch Vĩnh

Tin mới