Đổi thay ở xóm Mó

(Baonghean.vn) - Năm 2000, xóm Mó, nơi có 209 hộ đồng bào Thổ sinh sống ở xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) được công nhận Làng văn hóa.

 Năm 2000, làng Mó được công nhận làng văn hóa của xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp).
Làng Mó có những nét hiện đại nhưng lưu giữ được những giá trị văn hóa dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Thoa (xóm Mó) cho biết Hiện vườn của bà có trên 60 gốc chanh nhờ cây chanh nhờ vậy đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
Những năm gần đây, bà con xóm Mó năng động trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 của xóm đạt 16 triệu 300 ngàn đồng/người/năm. Trong ảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Thoa có trên 60 gốc chanh. Nhờ cây chanh,  đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
cây thanh long là một trong những cây được người dân nhân rộng tren diện tích đất vườn.
Đồng bào nơi đây tích cực cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế. Thanh long là một trong những cây trồng được người dân nhân rộng trên diện tích đất vườn.
Cây ngô cũng là cây chủ lực của vụ Đông ở xóm Mó để bà con có lương thực phát triển chăn nuôi.
Cây ngô cũng là cây chủ lực trong vụ Đông ở xóm Mó để có lương thực phát triển chăn nuôi.
Bên cạnh trồng thanh long, chanh, chè, ngô nhiều gia đình còn phát triển chăn nuôi dê, nhà ít nhất 5 con, nhiều nhất 20 con.
Bên cạnh trồng thanh long, chanh, chè, ngô nhiều gia đình còn phát triển chăn nuôi dê. Có những hộ nuôi trên 20 con dê.
Anh Nguyễn Đình Mỹ (xóm Mó) đã đầu tư mát xay xát vừa phục vụ cho bà con trong vùng vừa nâng cao thu nhập.
Anh Nguyễn Đình Mỹ (xóm Mó) đầu tư mát xay xát phục vụ cho bà con trong vùng, nâng cao thu nhập cho gia đình.
 Nước sạch đã về tận từng gia đình
Nước sạch đã về đến từng gia đình.
 Nhờ ẫy dựng Nông thôn mới, đường làng
Bà con trong xóm Mó góp tiền, công sức mở rộng đường làng, đổ bê tông sạch đẹp thuận lợi trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.


Thanh Thủy - Thu Hương

Tin mới