Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Chiều nay 6/9, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban PCLB tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra tình hình phòng chống mưa lũ tại các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu.
 
Ba ngày nay, tại huyện Đô Lương, lượng mưa luôn ở mức trên 300ml, mực nước các dòng sông dâng lên nhanh, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và ngập úng trên 1.500 ha lúa. Các xã có diện tích bị ngập úng lớn là Hiến Sơn (300ha) Mỹ Sơn (200ha), Quang Sơn (150ha)… Đoàn công tác đã đến xã Quang Sơn, động viên các gia đình có diện tích ngập úng lớn, vận động các gia đình nhanh chóng triển khai ngay phương án di dời chỗ ở ngay trong buổi chiều, đề phòng mực nước tiếp tục dâng cao. UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ trực 24/24, triển khai các biện pháp di dời nhà cửa cho các hộ dân xung quanh vùng lũ.

Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão

tại xã Khánh Thành (Yên Thành)

Tại huyện Yên Thành, lượng mưa đo được từ 7h ngày 5/9 đến 7h ngày 6/9 là 315ml. Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, đến thời điểm này, toàn huyện đã có trên 2,5 nghìn ha lúa bị ngập. Nước sông và các hồ đập dâng nhanh cũng đã làm ngập một số đoạn trên đường 538, 534 và hiện tại QL7 đoạn qua xã Công Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành đang ngập sâu trong nước, giao thông ách tắc không đi lại được. Mưa lũ cũng đã làm ngập 150ha diện tích ao hồ, ngập 3 xóm với 1.000 hộ, ngập 2km đê Biên Hòa, đê Bàu Chèn sạt lở… Trước diễn biến phức tạp của lụt bão, UBND huyện Yên Thành đã huy động các lực lượng mở rộng cửa tại các hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy để giải phóng lượng nước tại các cánh đồng lúa và khu dân cư.

Kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại cống Diễn Thành (Diễn Châu).

Tại huyện Diễn Châu, Đoàn công tác đã đến thị sát cống thoát nước xã Diễn Thành. Tại đây, Công ty TNHH  một TV Thủy lợi Bắc đã cử lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ. Lực lượng Công ty đã tiến hành vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy. Đến 17h chiều nay, dòng chảy tại cống Diễn Thành đã cơ bản được khơi thông. Ông Hồ Ngọc Mai - Giám đốc Công ty TNHH  một TV Thủy lợi Bắc cho biết: “Chúng tôi đã cử đến cống thoát nước Diễn Thành lực lượng gồm nhiều thanh niên có sức khỏe. Đây là điểm thoát nước quan trọng của huyện Diễn Châu đang bị ách tắc do lượng bèo quá nhiều. Chúng tôi đã dùng mọi phương tiện có thể để cắt lượng bèo trên, phân chia để tạo luồng cho dòng chảy…”. Đến thời điểm chiều nay 6/9, toàn huyện Diễn Châu đã bị ngập úng 1.000ha lúa.

Công ty TNHH một TV Thủy lợi Bắc xử lý bèo tây, khơi thông dòng chảy tại cống thoát nước xã Diễn Thành.

Nỗ lực tiêu úng của các lực lượng tại xã Khánh Thành.

Đồng chí Đinh Viết Hồng động viên và ghi nhận các địa phương đã tích cực trong việc triển khai các phương án nhằm hạn chế ngập lụt do mưa lớn gây ra. Đồng chí đề nghị UBND các huyện, xã bám sát hiện trường có báo cáo nhanh cho ngành nông nghiệp để có phương án xử lý kịp thời; chỉ đạo người dân chủ động nắm tình hình mưa lũ và có kế hoạch thu hoạch những diện tích lúa đã chín nếu tình hình mưa tiếp tục kéo dài.

QL 7 đoạn qua xã Khánh Thành ngập sâu trong biển nước.

Văn Dũng – Phạm Bằng

Tin mới