Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

picture1-6709.jpg
Không gian sống xanh, tiện ích tại Eco Centrak Park. Ảnh: ĐVCC

Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023

Đại công viên xanh lớn nhất miền Trung Eco Central Park vừa được vinh danh là đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023, tại Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2023-2024 và Diễn đàn "Bất động sản mùa Xuân" lần thứ IV, do Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam tổ chức. Đồng thời, nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư Dự án Eco Central Park cũng được vinh danh là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2023.

picture2-6028.jpg
Eco Central Park được vinh danh là Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023. Ảnh: ĐVCC

Để đạt được giải thưởng này, Eco Central Park đã đáp ứng được những tiêu chí quan trọng như: có hệ thống tiện ích hiện đại; đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội vượt trội so với quy định; có ứng dụng các giải pháp xanh, thông minh; được đa số khách hàng, cư dân đánh giá cao.

picture3-1840.jpg
Cư dân và khách tham quan vui chơi tại Khu đô thị xanh Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Theo giới thiệu của ban tổ chức, Eco Central Park là dự án đô thị sinh thái lớn nhất Nghệ An, với diện tích gần 200 ha và được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark – chủ đầu tư đã có 20 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh.

picture4-9481.jpg
Vị trí đắc địa gần sông giáp biển có một không hai của Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Eco Central Park sở hữu vị trí đắc địa, gần sông, giáp biển, nơi giao thoa giữa gió biển và gió sông - có 1 không 2 tại Nghệ An, đó là nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và đường đê Chu Huy Mân, tiếp giáp với sông Lam. Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đã được thông toàn tuyến, đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng về hai bên, đoạn tiếp giáp ven đê sông Lam rộng tới 70m. Từ vị trí này, cư dân Eco Central Park chỉ mất 7-20 phút di chuyển đến trung tâm thành phố Vinh, tiếp cận hệ thống bệnh viện, Sân bay Quốc tế Vinh và khu du lịch Cửa Lò nổi tiếng.

picture5-13.jpg
Ảnh thực tế khu nhà phố Đại lộ Hùng Vương Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao 263 căn nhà phố vườn, nhà phố đại lộ và biệt thự song lập thuộc giai đoạn 1 của phân khu The Garden cho cư dân, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Điều này là minh chứng cho tâm huyết và uy tín của nhà sáng lập Ecopark trong việc phát triển các dự án của mình.

Tổ hợp tiện ích và không gian sống chuẩn resort 5 sao

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá, Eco Central Park còn kiến tạo được một môi trường sống mà ở đó con người được tự do khám phá, phát triển cùng thiên nhiên nhờ kinh nghiệm của chủ đầu tư sở hữu giải thưởng Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

picture6-7184.jpg
Công viên Hồ thiên nga Eco Central Park rộng 10 ha trở thành trung tâm vui chơi, giải trí mới của người Nghệ An. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Eco Central Park có gần 50 ha được quy hoạch là cây xanh – nước mặt, trong đó có thể kể đến Công viên Hồ thiên nga rộng 10 ha và trục đại cảnh quan có chiều dài gần 5 km nằm ở vị trí trung tâm của đại công viên. Eco Central Park còn sở hữu mật độ 100 cây xanh/người, con số này tương đương gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP. HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội. Không gian sống này hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới cũng như đặc trưng điều kiện khí hậu của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

picture7-6746.jpg
Sống nghỉ dưỡng tại gia tại Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới về tầm quan trọng của không gian xanh đối với cuộc sống và sức khoẻ đã chỉ ra rằng các không gian xanh đô thị như công viên sân thể thao, rừng cây, sông, hồ và vườn mang đến cho mọi người không gian để hoạt động thể chất, thư giãn, yên bình và thoát khỏi nhiệt độ nóng bức. Đây cũng là lý do, tầng lớp thượng lưu, những người giàu đang ngày một tiến tới với xu hướng sống sinh thái trong nội đô thành phố. Họ không chỉ đề cao tiện ích, công năng, tính thẩm mỹ mà còn đặc biệt chú trọng tới yếu tố môi trường, cảnh quan và môi trường sống tại nơi an cư.

Thêm nữa, mỗi tầm view của từng căn biệt thự, chung cư tại Eco Central Park cũng đều đắt giá, với 100% view biển đón ánh bình minh hoặc view sông Lam – địa danh gắn liền với niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.

picture8-6168.jpg
Eco Central Park với những tiện ích như resort 5 sao. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, với mong muốn thay đổi cuộc sống của người dân nơi thành Vinh và biến Eco Central Park trở thành trung tâm mua sắm sầm uất, nhộn nhịp của Nghệ An và Bắc Trung Bộ, nhà sáng lập Ecopark đang triển khai kế hoạch xây dựng quảng trường trung tâm và tổ hợp thương mại lớn nhất thành Vinh nằm ở khối đế của toà Central Park Residences và biến toà cao tầng thành thiên đường giải trí, kỳ vọng đón hàng chục ngàn du khách mỗi năm.

Không những thế, Eco Central Park còn sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp như tổ hợp bể bơi vô cực với diện tích lên đến 500m2 và sử dụng công nghệ điện phân muối chỉ dành cho resort 5 sao lần đầu tiên xuất tại thành phố Vinh.

picture9-1097.jpg
Sau khung cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu. Ảnh: ĐVCC

Kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên, cảnh quan và tiện ích, Eco Central Park đang trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu của giới chuyên gia, người giàu và có gu của Nghệ An cũng như Bắc Trung Bộ. Minh chứng là kể từ khi được khai trương Công viên Hồ thiên nga vào dịp 30/4/2023 đến nay, đại Công viên Eco Central Park đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến để vui chơi, tận hưởng và trải nghiệm không gian sống xanh. Đây cũng là điểm vui chơi mới của người dân thành Vinh nói riêng và cả Nghệ An nói chung. Đồng thời, Eco Central Park còn là điểm hẹn học tập, ngoại khóa của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, giúp trẻ được học hỏi, trải nghiệm, tìm hiểu thế giới tự nhiên.

Tin mới