Thành công nhờ dân vận khéo

(Baonghean) - Giải phóng mặt bằng dự án đường 72 m là vấn đề tồn đọng, vướng mắc nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm ở khối 3, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Khó khăn được tháo gỡ khi năm 2014, một số hộ dân yêu cầu đòi hỏi trái quy định trong khối đã thấu hiểu, tự nguyện di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Thành công đó là nhờ quá trình “dân vận khéo” của bí thư chi bộ khối 3 phường Hà Huy Tập - Nguyễn Hữu Huynh.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường mới dọc khu tái định cư với những ngôi nhà mới khang trang vừa được xây dựng, cuộc sống của các hộ dân đi vào ổn định, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của Bí thư Chi bộ khối 3, phường Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Huynh. “Có được kết quả như hôm nay, đó là một hành trình dài với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của hệ thống chính trị ở cơ sở, sự kết hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động nhân dân của thành phố, phường và khối để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân về việc thực hiện chủ trương của tỉnh”, ông Nguyễn Hữu Huynh chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Huynh (trái) trao đổi những đề xuất của nhân dân khối 3 với cán bộ phường Hà Huy Tập (TP. Vinh).
Đồng chí Nguyễn Hữu Huynh (trái) trao đổi những đề xuất của nhân dân khối 3 với cán bộ phường Hà Huy Tập (TP. Vinh).
Vận động nhân dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng dự án đường 72m là vấn đề tồn đọng nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm ở khối 3, phường Hà Huy Tập. Năm 2012, khi được bầu làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Huynh cùng các đồng chí cấp ủy trăn trở tìm biện pháp tập trung lãnh đạo khối làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng chí thường xuyên gặp mặt các hộ dân thuộc diện di dời Dự án đường 72m để nắm bắt tư tưởng, tình cảm và giải quyết những vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm của khối và để có cơ sở đề nghị cấp trên giải quyết một cách có lý, có tình, hợp lòng dân. Mặt khác, đồng chí bàn bạc, trao đổi với chi bộ ban hành nghị quyết về vận động nhân dân di dời giải phóng mặt bằng Dự án đường 72m đi qua địa bàn khối. Nghị quyết được triển khai, chi bộ phối hợp với ban công tác mặt trận, phân công các đoàn thể của khối vận động nhân dân thực hiện chủ trương.
Cách làm của đồng chí Nguyễn Hữu Huynh là chọn các hộ gương mẫu và có uy tín làm gương để vận động nhân dân. Ông Phan Trọng Giảng - người dân khối 3, phường Hà Huy Tập chia sẻ “Lúc đầu tôi chưa nhận thức được vấn đề và còn mang nặng tư tưởng lợi ích cá nhân, nhưng khi nghe bí thư chi bộ giải thích, tôi nhận thức được đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của thành phố và tỉnh. Vì vậy gia đình đồng ý di dời để tạo điều kiện cho Dự án đường 72m được triển khai”.
Song song với đó, đồng chí Nguyễn Hữu Huynh đề nghị phường phối hợp với Thành phố Vinh tổ chức các buổi tiếp xúc với các hộ dân thuộc diện di dời để tuyên truyền, vận động, giải thích những chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đền bù GPMB và giải quyết những vấn đề dân chưa rõ, chưa hiểu. Đồng chí Nguyễn Hữu Huynh còn viết thư gửi các đồng chí lãnh đạo thành phố, tỉnh, xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân thuộc diện di dời đường 72m. Những ý kiến đề xuất của đồng chí đã được lãnh đạo tỉnh, thành phố xem xét, giải quyết. Nhờ đó, đến năm 2014, 39/39 hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng Dự án đường 72m của khối đã nhận tiền, nhận đất tự giải tỏa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch, không có trường hợp nào phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. 
Không chỉ khéo vận động nhân dân thực hiện di dời GPMB, Bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Huynh cùng với chi bộ, đoàn thể làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo. Trong 2 năm qua, khối đã xóa nghèo cho 4 hộ cận nghèo và 1 hộ nghèo trong khối, vận động các tổ dân cư đóng góp giúp đỡ hộ khó khăn, đồng thời lãnh đạo khối thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương. “Để giúp dân hiểu đúng và đầy đủ chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước thì công tác dân vận phải đi trước một bước. Cán bộ phải bám sát cơ sở để hiểu dân, tìm hiểu nguyên nhân, giải thích những gì dân chưa hiểu và hiểu chưa đúng, có những phản hồi từ cơ sở để nâng cao hiệu quả công việc. Khi vận động nhân dân mình phải linh hoạt đối với từng đối tượng, từng hoàn cảnh để có phương pháp hiệu quả nhất”- đồng chí Nguyễn Hữu Huynh tâm sự.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Nga Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) cho biết: “Đồng chí Nguyễn Hữu Huynh là người tâm huyết, trách nhiệm với công việc của khối, phường, được bà con tín nhiệm cao. Đồng chí Huynh là điển hình về sử dụng phương pháp trong vận động quần chúng thành công, thường xuyên hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có hình thức dân vận phù hợp với từng đối tượng, đơn vị, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ cũng như sự đồng thuận trong nhân dân”.
Bài, ảnh: Lê Thanh

Tin mới