Đức sẽ điều quân làm nhiệm vụ NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Der Spiegel ngày 13/9 cho biết Đức đã lên kế hoạch điều 650 binh lính đến tham gia 1 nhiệm vụ mới của NATO tại khu vực Địa Trung Hải nhằm chống lại nạn buôn người và buôn lậu vũ khí của các nhóm phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức sẽ điều 650 binh lính đến Địa Trung Hải theo nhiệm vụ mới của NATO. Ảnh: Bundeswehr.
Đức sẽ điều 650 binh lính đến Địa Trung Hải theo nhiệm vụ mới của NATO. Ảnh: Bundeswehr.

Tạp chí cho biết chính phủ Đức sẽ trình kế hoạch lên Quốc hội để được thông qua trong thời gian sớm nhất. Dự kiến Đức sẽ tham gia Chiến dịch giám hộ biển của NATO lần này đến hết tháng 12/2017.

Việc triển khai quân sự lần này là một phần trong kế hoạch mở rộng vai trò quân sự của Đức ở châu Âu và NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen hiện đang tìm cách xây dựng lại sức mạnh vũ trang của Quân đội Đức sau nhiều năm suy giảm.

Tạp chí cũng cho biết bà Leyen và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã trình bày trước Quốc hội Đức rằng các tổ chức khủng bố có thể hoạt động một cách dễ dàng mà không bị cản trở bởi sự thiếu kiểm soát tại bờ biển Địa Trung Hải của chính phủ các nước như Libya. Điều này dẫn đến "các mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh nước Đức, khiến chúng ta phải có những hành động thích hợp."

Trước đó, vào Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Vacsava, Ba Lan hồi tháng 7, các thành viên NATO đã nhất trí khởi động các nhiệm vụ hàng hải mới. Hải quân Đức hiện vẫn đang tham gia vào một nhiệm vụ của Liên minh quân sự châu Âu có tên gọi là Sophia với mục tiêu chống nạn buôn lậu vũ khí và buôn người ngoài khơi bờ biển Libya.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới