'Đừng chọc giận gấu Nga'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiến sĩ Khoa học Chính trị Kirill Koktysh - Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) - bình luận trên đài phát thanh Sputnik về tỷ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống.

Giáo sư Khoa Lý thuyết Chính trị tại MGIMO, Tiến sĩ Khoa học Chính trị Kirill Koktysh đã bình luận với Sputnik rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao cho thấy rằng nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực lên người Nga đã đạt hiệu quả ngược lại.

nga.JPG
Người Nga ở nước ngoài tham gia bầu cử. Ảnh Sputnik

"Phương Tây đóng vai trò vận động ở đây - những nỗ lực của phương Tây nhằm phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta và đe dọa người Nga đã dẫn đến một phản ứng hoàn toàn trái ngược. Bởi vì gây áp lực lên người Nga, công dân Nga, là một con đường hoàn toàn vô nghĩa".

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nikolai Bulaev cho biết tổng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đạt mức kỷ lục 74,22%.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, Vladimir Putin đang giành được 87,33% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sau khi xử lý 99,01% giao thức.

Ông Kirill Koktysh bình luận khi nhắc lại điều mà Thủ tướng đầu tiên của Đế quốc Đức, Bismarck, đã nói trước đây nay thành hiện thực hóa: “Tôi biết hơn một trăm cách để buộc một con gấu rời khỏi hang của nó, nhưng tôi không biết cách nào để đuổi nó trở lại. Đừng trêu chọc gấu Nga". Nhưng ở đây hóa ra họ đã trêu chọc nó. Và họ đã nhận được phản ứng, khi Nga sẽ cương quyết đòi thực hiện các yêu cầu, mong muốn và lợi ích của mình liên quan đến trật tự thế giới toàn cầu”.

Tin mới