Foreign Affairs nêu 'sai lầm chiến lược' của phương Tây và Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, chính quyền Washington nên bắt đầu đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong khi đó, việc phương Tây và Kiev muốn nắm quyền kiểm soát 5 khu vực đã sáp nhập vào Nga là một sai lầm chiến lược.

đàm phán
Quan chức Nga và Ukraine tại một vòng đàm phán. Ảnh: TASS

Ria Novosti dẫn một bài báo trên tạp chí Foreign Affairs cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu cần bắt đầu đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

"Mỹ nên bắt đầu tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu về chiến lược dựa trên việc Kiev sẵn sàng đàm phán ngừng bắn với Nga. Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine cần chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ" - bài báo viết.

Foreign Affairs lưu ý rằng, mục tiêu của phương Tây và chính quyền Kiev là nắm quyền kiểm soát 5 khu vực đã sáp nhập vào Nga, trong đó có Crimea. Tuy nhiên, bài báo tin rằng, một sai lầm chiến lược như vậy sẽ dẫn đến việc đánh giá lại chính sách đối ngoại của Ukraine.

Theo Foreign Affairs, Kiev phải nhận ra rằng cần phải ngừng cố gắng giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, và tập trung vào việc bảo tồn và khôi phục phần còn lại của đất nước.

Ria Novosti cho biết, tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với châu Âu.

"Chúng tôi không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ ai. Và chúng tôi không làm điều này. Chúng tôi không đóng sầm bất cứ cánh cửa nào: không cửa ra vào, không lỗ thông hơi, không cửa sổ. Nếu ai đó quyết định tự cô lập mình thì đó là việc của họ. Họ đang tự tước đi cơ hội của chính mình” - Tổng thống Putin nói.

Gần đây, truyền thông phương Tây ngày càng đề cập nhiều đến việc Mỹ và EU đã mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine, và sự ủng hộ dành cho chính quyền Tổng thống Zelensky đang suy yếu. The New York Times đã thu hút sự chú ý đến thực tế là Kiev đang phải đối mặt với tình trạng không chỉ thiếu sự quan tâm của giới truyền thông, mà còn thiếu cả đạn dược. Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ hỗ trợ cả Ukraine và Israel, nhưng cuối cùng Israel có thể có được những vũ khí mà Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang cạn kiệt.

Tin mới