Gã tài xế taxi hai lần vướng lao lý vì tham cuốc xe cước phí 'khủng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Làm nghề lái xe taxi nhưng vì hám phí cuốc xe “khủng” mà Tô Văn Đức và đồng nghiệp đã chở những vị khách ngoại quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam đến cửa khẩu để sang nước khác. 

Chuyến taxi đáng ngờ

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Các bị cáo gồm: Tô Văn Đức (47 tuổi), Đoàn Hồng Trường (39 tuổi), Phạm Văn Tá (58 tuổi), Lương Mạnh Cầu (43 tuổi) và Lê Huy Hoàng (50 tuổi), cùng trú TP. Hải Phòng.

Trước khi vướng lao lý, các bị cáo đều làm nghề lái taxi nên quen biết nhau. Từ mối quan hệ anh em cùng làm ăn, mưu sinh, các đối tượng đã kéo nhau ra chốn pháp đình. Nguyên do vì 5 bị cáo này đã cùng nhau thực hiện hành vi chở những vị khách nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam để sang một nước khác, dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong vụ án này, Tô Văn Đức là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Đáng nói, trước phiên tòa này Đức từng bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại nước ngoài trái phép.

bna_taxi.JPG
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tại bục khai báo, với mái tóc bạc trắng, Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 8/2022, bị cáo nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng tên Huy (không rõ lai lịch) gọi điện cho biết có mối đón, đưa khách là người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam. Những người này đều không có giấy tờ hợp pháp và chọn Việt Nam làm điểm trung chuyển rồi sẽ tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia và Lào để lao động.

Quá trình trao đổi qua điện thoại, Đức được Huy đặt vấn đề, nếu nhận đón, đưa những người này đến Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thì sẽ có tiền công từ 16 đến 26 triệu đồng; còn nếu đưa đến tỉnh Bình Phước sẽ nhận từ 28 đến 45 triệu đồng, tiền công sẽ được trả theo chuyến và số người trên xe.

Bên kia còn đưa ra yêu cầu thêm là để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đức buộc phải đi thành 2 chặng với lộ trình được thay đổi. Khi khách lên và xuống xe phải chụp ảnh, gửi video cho Huy xem, xác nhận. Trước lời hứa sẽ được trả tiền công lớn, gã tài xế taxi liền đồng ý.

Tờ mờ sáng 18/1/2023, tại một chung cư ở TP. Hà Nội, Đức đón 7 người Trung Quốc. Gã tài xế này đã sắp xếp 4 khách lên 1 xe ô tô đi vào Bình Phước để sang Campuchia, 1 xe chở 3 người vào Cửa khẩu Lao Bảo để sang Lào. Đức không trực tiếp chở khách đi mà gọi điện thuê Đoàn Hồng Trường. Tài xế này nhận lời rồi tiếp tục thuê Phạm Văn Tá, Lương Mạnh Cầu và Lê Huy Hoàng chở khách vào Bình Phước và Quảng Trị với giá tiền khác nhau.

Trước khi đi, Trường có nói cho các tài xế biết việc những người này không có giấy tờ hợp pháp để xuất cảnh sang nước khác và yêu cầu khi đón, xuống xe phải chụp hình, quay video gửi về. Các tài xế đồng ý rồi bắt đầu lộ trình. Quá trình di chuyển, các đối tượng luân phiên thay nhau lái xe.

Tuy nhiên, hành trình đưa nhóm người ngoại quốc vào khu vực cửa khẩu đã bị chặn đứng tại trạm thu phí đường bộ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Trước các dấu hiệu bất thường của những vị khách trên xe, lực lượng chức năng đã mời các tài xế vào làm việc và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi nghe tin đồng nghiệp bị bắt, Tô Văn Đức và Trường lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Trả giá

Tại phiên tòa, các bị cáo không chối tội mà thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép như cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố. Các bị cáo khai nhận, biết những người ngoại quốc đó vượt biên trái phép, không có giấy tờ nhưng chấp nhận vận chuyển “vì miếng cơm manh áo”.

Là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án, bị cáo Đức khai nhận do làm nghề lái taxi lâu năm nên quen nhiều mối khách. Trong đó, có khách quen và cũng có những vị khách lạ. Đối với người đàn ông tên Huy đã gọi điện để thuê đưa những người ngoại quốc đến các cửa khẩu, bị cáo khai chưa từng gặp mặt mà chỉ liên hệ qua điện thoại.

bna_taxi1.JPG
Tô Văn Đức là bị cáo cầm đầu đường dây đưa người ngoại quốc xuất cảnh trái phép. Ảnh: Trần Vũ

“Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc của cánh tài xế gặp khó khăn. Do đó, khi được người ta thuê, bị cáo dù biết điều đó là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm vì muốn kiếm thêm chút đỉnh”, Đức khai trước tòa. Bị cáo này trình bày thêm, từ khi bị bắt đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân và rất hối hận. Từ đó, Đức và các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được làm nghề, nuôi sống gia đình, con cái.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng đến công tác bảo vệ an ninh biên giới, đồng thời xâm phạm đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự trị an tại địa phương và hoang mang trong nhân dân.

Trong vụ án này bị cáo Tô Văn Đức phạm tội với vai trò cầm đầu nên bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, cộng với bản án 3 năm tù trước đó, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đoàn Hồng Trường lĩnh án 3 năm tù, cho hưởng án treo. Riêng 3 bị cáo còn lại gồm Phạm Văn Tá, Lương Mạnh Cầu, Lê Huy Hoàng cùng lĩnh án 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Đối với 7 công dân Trung Quốc, cơ quan chức năng đã bàn giao cho Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất về nước.

Tin mới