Gần 150 học viên tham gia lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai giảng lớp truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tham dự khai giảng có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị có học viên tham gia và gần 150 học viên đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp truyền dạy dân ca. Ảnh: Công Khang

Quang cảnh lễ khai mạc lớp truyền dạy dân ca. Ảnh: Công Khang

Lớp truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn, truyền dạy làn điệu dân ca cho các nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ; bồi dưỡng, nâng cao khả năng viết và dàn dựng tiết mục dân ca cho các tác giả, những nghệ nhân có năng khiếu.

Đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Công Khang

Đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Công Khang

Qua đó, giúp các câu lạc bộ có thể hoạt động vững vàng, phát huy sở trường của mỗi thành viên, tạo sự lan tỏa dân ca đến từng nhà, từng xóm, hướng tới mục tiêu lâu dài là trả dân ca về với người dân. Lớp học cũng là môi trường để các học viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những hiểu biết về Di sản Dân ca ví, giặm và cách bảo tồn, phát huy di sản này trong đời sống cộng đồng.

Tham dự chương trình truyền dạy, các học viên được tiếp nhận nhiều kiến thức bổ tích về Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công Khang

Tham dự chương trình truyền dạy, các học viên được tiếp nhận nhiều kiến thức bổ tích về Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công Khang

Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc chương trình truyền dạy. Ảnh: Công Khang

Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc chương trình truyền dạy. Ảnh: Công Khang

Trong thời gian 3 ngày (từ 25 - 27/4), các học viên sẽ được trao đổi 6 chuyên đề: Bảo tồn và phát huy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng; Khái quát về Dân ca Nghệ Tĩnh; Thực hành một số làn điệu Dân ca ví, giặm; Biên soạn, dàn dựng tiết mục; Thực hành xây dựng hoạt ca, hoạt cảnh và phương pháp phát triển làn điệu cải biên trong Dân ca Nghệ Tĩnh.

Kết thúc chương trình truyền dạy, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ./.

Tin mới