Giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa đảo tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đối tượng tự xưng công tác trong ngành Công an, Bộ đội… để làm quen với nhiều phụ nữ, sau khi đã yêu nhau một thời gian rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/2, Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đã phá vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên tỉnh bằng thủ đoạn tự xưng là cán bộ nhà nước để lừa đảo.

Qua quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, Bộ đội, quen biết với nhiều đồng chí có chức vụ, quyền hạn, làm việc tại các cơ quan Trung ương và các địa phương; có thể xin việc, xin các loại giấy phép, vay vốn ngân hàng với số tiền lớn, thậm chí là “chạy án”... mục đích là lừa tình và tiền.

123-875.jpg
Đối tượng Nguyễn Như Lực.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng là Nguyễn Như Lực (SN 1968, ở phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Ngày 14/11/2023, chị Nguyễn T. B. (SN 1970) và anh Nguyễn N. M. (SN 1973) cùng ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi đơn tố cáo Nguyễn Như Lực đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, chị B. bị Lực lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 622 triệu đồng thông qua việc chị B. nhờ vay vốn ngân hàng, còn anh M. bị lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng thông qua nhờ xin giấy phép mở đại lý xe ô tô.

Ngày 17/11/2023, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Như Lực. Đối tượng Lực khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung đơn tố cáo của hai bị hại trên. Qua khám xét chỗ ở của Nguyễn Như Lực, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội của đối tượng. Đồng thời, thu giữ nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe của Nguyễn Như Lực nghi vấn là giấy tờ giả. Trong điện thoại, Nguyễn Như Lực còn lưu tên vợ, tên những người quen với những tên là cán bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát… để khi những người này gọi đến, đối tượng đưa cho “con mồi” xem nhằm “lòe” để dễ bề lừa đảo.

Ngoài 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị B. và anh M. trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Lực còn khai nhận bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 người khác ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng số tiền Lực khai nhận chiếm đoạt trên 9,4 tỷ đồng.

Về phương thức, thủ đoạn, Lực đưa ra các thông tin giả như đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, địa phương; làm giám đốc các công ty; bản thân hiện nay đang làm Công an, Bộ đội... có quen biết với nhiều đồng chí có chức vụ cao, đang làm việc tại các cơ quan các bộ, ban, ngành, các sở từ Trung ương đến địa phương nên có thể “chạy án”, xin việc làm, xin các loại giấy phép, giấy chứng nhận; vay ngân hàng với số tiền lớn… mục đích để chiếm đoạt tiền. Ngày 22/11/2023, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Như Lực để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

“Con mồi” mà Lực nhắm tới là những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin có tuổi đời từ 30 tuổi đến 50 tuổi, có điều kiện kinh tế khá giả. Lực hoạt động phạm tội trong thời gian dài, luôn có sự tính toán, chuẩn bị trước, hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, đối tượng tìm mọi cách để tiếp cận làm quen, tạo tình cảm yêu đương rồi mới lừa đảo. Lực đã thực hiện nhiều vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền rất lớn trên nhiều địa bàn của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Tin mới