Giá dầu kéo lùi tăng trưởng toàn cầu

Tăng trưởng toàn cầu năm nay được dự báo sẽ giảm tốc khi các nước xuất khẩu dầu mỏ chật vật đối phó với tình trạng giá dầu xuống thấp, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết.

a
Ảnh  Internet
Lợi ích của giá dầu rẻ đã giúp châu Âu, Nhật Bản và một số quốc gia nhập khẩu dầu khác giữ vững tăng trưởng qua năm 2015 và 2016 nhưng lại khiến các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu như châu Phi, châu Á và Nam Mỹ sụt giảm.

Trong dự báo “đen tối” nhất được đưa ra, WB cho biết, tác động của việc giá dầu sụp đổ đối vớ các nước đang phát triển sẽ hạn giới hạn tăng trưởng toàn cầu chỉ ở mức 2,4% năm nay, giảm sâu so với dự báo 2,9% hồi đầu năm.
Tại Anh, tỷ lệ tăng trưởng là 2% trong năm nay và dự kiến 2,1% trong năm 2017 và 2018. Kinh tế Mỹ vẫn ổn định ở mức 2% hàng năm cho các năm tới, trong khi khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) sẽ ở mức khiêm tốn 1,6% trong năm 2016 và 2017.
Ông Jim Yong Kim - Chủ tịch WB cảnh báo, cuộc trưng cầu dân ý về "thân phận" của nước Anh trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ đào sâu sự suy yếu của thương mại toàn cầu và gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế thế giới.
Trong báo cáo của mình, WB cũng nhắc lại cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) trong tháng 4, rằng xu hướng đi xuống đang ảnh hưởng đến sự phát triển toàn cầu khi các nước giàu chật vật ứng phó với nợ công và khủng hoảng tài chính trong khi các nước nghèo gặp phải tình trạng giá hàng hóa thấp.
Trong các phương pháp, nỗ lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giáo dục, y tế cũng như sáng kiến thúc đẩy đa dạng kinh tế và tự do thương mại sẽ đẩy mạnh triển vọng và chất lượng cuộc sống, người đứng đầu WB gợi ý.
Theo Kinh tế và Đô thị

Tin mới