Gia đình Prigozhin khẳng định 'ông trùm' Wagner đã mất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Gia đình của "ông chủ" Wanger - Yevgeny Prigozhin lên tiếng xác nhận, ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Cùng với đó, Cơ quan điều tra Nga đã công bố danh tính nạn nhân thông qua kết quả xét nghiệm DNA.

Capture.JPG
Ảnh ông Yevgeny Prigozhin được đặt tại đài tưởng niệm đường phố gần Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AP

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình của Yegeny Prigozhin – người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo nhà lãnh đạo Belarus, người thân của Prigozhin đã xác nhận rằng, ông đã thiệt mạng sau sự cố máy bay của Wagner gặp nạn.

Điều đáng nói, theo Tổng thống Lukashenko, “ông trùm” Wagner Prigozhin đã được cảnh báo về âm mưu ám sát xảy ra đối với ông.

Cơ quan điều tra Nga ngày 27/8 cũng đã xác nhận, qua kết quả xét nghiệm di truyền, ông Yevgeny Prigozhin đã thiệt mạng.

“Theo kết quả xét nghiệm DNA, danh tính của tất cả 10 người thiệt mạng đã được xác định, phù hợp với danh sách hành khách được ghi trong hồ sơ chuyến bay” - ủy ban Điều tra Nga thông tin.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vitaly Milonov đề xuất chôn cất Yegeny Prigozhin tại Artemovsk (phía Ukraine gọi là Bakhmut) – nơi được xem là điểm nóng chiến lược, và Prigozhin cùng Wagner đã có đóng góp lớn trong việc Nga giành lợi thế kiểm soát khu vực này.

Máy bay của Prigozhin gặp nạn vào ngày 23/8 tại vùng Tver (Nga). Các hành khách có mặt trên chuyến bay bao gồm Prigozhin và nhà lãnh đạo khác của Wagner Dmitry Utkin.

Tin mới