Gương mặt triển vọng của đá cầu Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau Á quân thế giới Lê Công Tài, vận động viên trẻ Lê Anh Đức được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của đàn anh để mang về nhiều vinh quang cho tỉnh nhà cũng như quốc gia ở môn đá cầu.

Từ giải đấu cấp trường…

Sinh năm 2005 trong một gia đình làm nghề kinh doanh tự do ở phường Lê Lợi (thành phố Vinh), Lê Anh Đức yêu thích môn đá cầu từ những ngày còn học tiểu học. Mỗi giờ ra chơi hay tan học, Đức thường chơi cầu với bạn bè và bộc lộ sự nhanh nhẹn, khéo léo nổi trội ở bộ môn này.

bna-le-anh-duc-3-4988.jpg
Vận động viên đá cầu Lê Anh Đức (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Ảnh: Minh Quân

Năm 2015, lúc đang học lớp 5, Đức được cô giáo chủ nhiệm chọn đi thi đấu môn đá cầu, nội dung đôi nam tại Hội khỏe Phù Đổng của trường. Dễ dàng giành giải Nhất, cậu bé được tuyển chọn vào đội tuyển của trường thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố và giành giải Nhì.

Những thành tích đầu đời khiến niềm đam mê với bộ môn đá cầu trong Đức ngày càng lớn. Lên cấp THCS, cậu xin mẹ cho lên tập luyện môn đá cầu cùng các vận động viên tuyến năng khiếu tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể dục, thể thao tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An).

Sau một thời gian tập luyện, Lê Anh Đức lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên bộ môn đá cầu Tôn Quý Hòa. Đầu năm 2017, Đức chính thức được tuyển vào bộ môn đá cầu của Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể dục, thể thao Nghệ An.

Những ngày đầu trở thành vận động viên thành tích cao, vừa phải đảm bảo việc học văn hóa và luyện tập với cường độ cao của ban huấn luyện, nhiều lúc Lê Anh Đức cảm thấy rất mệt mỏi. Bên cạnh đó, còn là những chấn thương khó tránh khỏi trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, với niềm đam mê, quyết tâm, Đức đã nỗ lực vượt qua được nhiều bài tập khó, giúp cải thiện kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện đề ra.

Cũng trong năm 2017, Lê Anh Đức được thử sức ở giải đấu đầu tiên là giải đá cầu trẻ và thiếu niên toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù chỉ giành được 1 tấm Huy chương Đồng ở nội dung đơn nam, nhưng đây là động lực rất lớn để Đức cảm thấy không hối hận khi trót đam mê đá cầu và xem bộ môn này như một phần trong cuộc sống. Và tấm Huy chương Vàng đầu tiên cũng được vận động viên này chinh phục, đó là tại giải vô địch đá cầu bãi biển toàn quốc được tổ chức ở tỉnh Khánh Hòa, cũng trong năm 2017.

Sau đó, Đức giành được 1 Huy chương Vàng tại giải trẻ quốc gia vào năm 2018, 2 Huy chương Vàng giải vô địch các đội mạnh toàn quốc vào các năm 2019, 2021, cũng ở nội dung đơn nam sở trường. Ngoài ra, Đức còn giành 4 Huy chương Bạc các giải đấu này, ở cả nội dung đơn nam và đội tuyển đôi nam.

bna-le-anh-duc-2-2682.jpg
Lê Anh Đức (áo xanh) thi đấu tại Giải vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NVCC.

Theo huấn luyện viên Tôn Quý Hòa, không chỉ có tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, Lê Anh Đức còn có ý thức và sự tập trung cao độ trong tập luyện, nhờ đó, tài năng của vận động viên này phát triển rất nhanh. Điểm nổi trội của Đức là khả năng phát cầu với tốc độ và độ chính xác cao, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống xa lưới với sức bật tốt.

Bên cạnh đó, Đức còn có tinh thần và tâm lý thi đấu vững vàng, tư duy chiến thuật của Đức cũng rất sắc sảo. Trước những đối thủ yếu hơn, Đức thường tấn công áp đảo ngay từ đầu để kết thúc nhanh trận đấu nhưng trước những đối thủ mạnh, Đức chủ động chơi chậm, xử lý các tình huống rất linh hoạt, phân phối sức hợp lý và tấn công sắc sảo trong những thời điểm quyết định.

…đến tấm Huy chương Vàng châu Á

Thi đấu ấn tượng ở các giải đấu trong nước, năm 2013, Lê Anh Đức được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu tại Giải đá cầu trẻ châu Á được tổ chức tại Hồng Kông. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên này, Đức tham gia thi đấu ở cả 2 nội dung đơn nam và đội tuyển đôi nam.

bna-le-anh-duc-1-5892.jpg
Lê Anh Đức thực hiện động tác phát cầu trong một trận đấu tại Giải đá cầu trẻ châu Á năm 2023. Ảnh: NVCC.

Ở nội dung đơn nam, sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Đức chạm trán vận động viên Đài Loan ở chung kết. Trận đấu diễn ra ngang ngửa, 2 vận động viên so kè nhau từng điểm số ở séc đấu đầu tiên. Sau khi để thua ở séc đầu này với tỷ số 19-21, Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vươn lên thi đấu áp đảo và giành chiến thắng ở 2 séc đấu sau đó với các tỷ số 21-15, 21-13 để chinh phục tấm Huy chương Vàng quý giá.

bna-le-anh-duc-gianh-huy-chuong-vang-tai-giai-vo-dich-da-cau-tre-chau-a-1878.jpg
Lê Anh Đức giành huy chương Vàng tại Giải vô địch đá cầu trẻ châu Á. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, tại giải đấu này, Đức còn giành được 1 Huy chương Bạc ở nội dung đội tuyển đôi nam.

Hằng ngày, được tập luyện và được đứng trên sân thi đấu là niềm vui và hạnh phúc với em. Và em cảm thấy rất tự hào vì đạt được mục tiêu đề ra khi được chọn đi thi đấu ở giải vô địch trẻ châu Á. Đó cũng là động lực để thôi thúc em tiếp tục thi đấu hết mình, cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa”.

__________

Vận động viên đá cầu Lê Anh Đức (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An).

Gắn bó với đá cầu, Lê Anh Đức đã đánh đổi rất nhiều công sức và vượt qua những khó khăn khi chế độ đãi ngộ với một vận động viên đá cầu thực tế còn rất thấp. Để có được thành tích tốt, Anh Đức cũng đã nhận được sự giúp đỡ và truyền cảm hứng rất nhiều từ những người thầy như huấn luyện viên Tôn Quý Hòa và những đồng đội như Nguyễn Viết Hoàng, Lê Sỹ Khánh.

Nói về bạn mình, Nguyễn Viết Hoàng - vận động viên từng tham gia và giành Huy chương Bạc nội dung đội tuyển đôi giải vô địch trẻ châu Á năm 2023 cho biết: “Trong tập luyện, Đức là một bạn rất chăm chỉ, trong cuộc sống bạn ấy hòa đồng với tất cả mọi người. Ở mỗi giải đấu, chúng em luôn động viên nhau nỗ lực hết mình, thi đấu thật tốt để mang về những thành tích tốt nhất cho tỉnh nhà”.

bna-le-anh-duc-ngoai-cung-ben-trai-cung-huan-luyen-vien-ton-quy-hoa-va-dong-doi-nguyen-viet-hoang-475.jpg
Lê Anh Đức (ngoài cùng bên trái) cùng huấn luyện viên Tôn Quý Hòa và đồng đội đồng hương Nguyễn Viết Hoàng. Ảnh: NVCC.

Đạt được đỉnh cao đã khó, giữ được đỉnh cao càng khó hơn muôn phần. Lê Anh Đức năm nay mới bước sang tuổi 19, vẫn còn rất trẻ, chặng đường phía trước với vận động viên này vẫn còn đầy tiềm năng và có rất nhiều cột mốc khác cần chinh phục. Mục tiêu trong năm 2024 của Đức là bảo vệ Huy chương Vàng tại giải vô địch trẻ toàn quốc, giải vô địch bãi biển quốc gia và đặc biệt là giải vô địch trẻ châu Á được tổ chức trên sân nhà. Đặc biệt, Lê Anh Đức sẽ là nhân tố quan trọng của Nghệ An tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Nếu giữ được mạch phát triển, Anh Đức hoàn toàn có thể là thành viên ở tuyển Quốc gia tham gia các giải đấu châu lục, thế giới, tiếp bước người đàn anh Lê Công Tài – vận động viên đá cầu Nghệ An từng giành Huy chương Bạc tại giải đá cầu thế giới năm 2013. Hy vọng với những nỗ lực của bản thân, Anh Đức sẽ lại nối tiếp những thành công và đem về những vinh quang, tự hào hơn nữa cho thể thao Nghệ An.

Sắp tới em sẽ theo học ngành Giáo dục thể chất ở Trường Đại học Vinh. Sau này, em nghỉ thi đấu đá cầu, em sẽ trở thành một thầy giáo dạy thể dục, truyền lửa đam mê thể thao cho các học trò”.

________

Vận động viên đá cầu Lê Anh Đức

Tin mới