Hải quân Mỹ bắn trăm viên đạn không hạ nổi tàu nhỏ

Hải quân Mỹ được cho là đã thất bại trong nỗ lực răn đe đối phương bằng cuộc diễn tập tiêu diệt tàu chiến cỡ nhỏ. 

Trang Daily Star dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, hải quân nước này vừa huy động một lực lượng gồm 1.800 thủy thủ và 2.600 lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành cuộc tập trận trên tàu tấn USS America.

Trong đó, có khoa mục tấn công và tiêu diệt những tàu chiến cỡ nhỏ của đối phương.

Trong đoạn video được đăng tải cho thấy, lính thủy đánh bộ Mỹ đã sử dụng nhiều loại súng máy nhằm tìm cách bắn hạ chiếc thuyền cỡ nhỏ.

Công việc này tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng binh sĩ Mỹ đã mất hàng trăm viên đạn mà vẫn chưa thể hạ được mục tiêu.

Hai quan My ban tram vien dan khong ha noi tau nho
Tàu tấn công đổ bộ USS America trong một cuộc diễn tập.

Sau khi đoạn video được đăng tải, đã có nhiều ý kiến bình luận về loạt bắn này: "Với công nghệ và kĩ thuật hiện đại nhất thế giới, việc tiêu diệt một chiếc thuyền khó tới vậy sao?".

Trong khi đó, có người trêu đùa rằng, chỉ cần vài con thuyền như vậy là đủ để đánh bại được tàu USS America với kích thước khổng lồ.

Dù Hải quân Mỹ không nói cụ thể về mục đích cuộc diễn tập nhưng theo Fox News, cuộc tập trận này không nằm ngoài mục đích đối phó với cuộc tấn công của tàu cỡ nhỏ thuộc Hải quân Iran khi tàu Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Fox New cho hay, những cuộc chạm trán giữa tàu chiến Mỹ với Iran được diễn ra thường xuyên mà quan chức Mỹ không muốn nhắc tới từ "sách nhiễu". Theo thống kê của Hải quân Mỹ, năm 2016 đã có khoảng 300 trường hợp ghi nhận đối mặt với các tàu Iran.

Theo NBC News, vụ việc được coi là đặc biệt nghiêm trọng diễn ra ngày 12/1/2016, lực lượng tuần duyên của Iran đã tiến hành bắt giữ 2 chiếc tàu hải quân cỡ nhỏ của Mỹ cùng 10 thủy thủ tại vùng Vịnh khi chúng đi lạc vào lãnh hải Iran.

Theo tuyên bố từ phía Mỹ, hai tàu này thuộc loại tàu ven bờ cỡ nhỏ và đang tham gia huấn luyện thì 1 chiếc bị trục trặc kỹ thuật, trôi vào vùng biển do Iran tuyên bố chủ quyền. Sau đó, phía Mỹ phải thực hiện một số cam kết để đổi lại, Iran đã trả tự do cho những thủy thủ này.

Được biết, đây không phải là vụ bắt giữ tàu Mỹ đầu tiên trong thời gian gần đây khi mối quan hệ Mỹ và Iran "cơm không lành, canh chẳng ngọt" do những cáo buộc có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó hồi năm 2015, lực lượng tuần tra Iran đã bất ngờ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Theo Press TV, tàu chở hàng bị bắt giữ vì có liên quan đến "vấn đề bất hợp pháp" và đã di chuyển trái phép vào vùng biển của Iran. Ngay sau đó, Mỹ đã điều khẩn chiến hạm Aegis USS Farragut đi giải cứu. Tuy nhiên, vấn đề đã được 2 bên giải quyết một cách hoàn bình.

Clip hình ảnh không mấy ấn tượng về màn bắn đạn thật của binh sỹ Mỹ

Theo Baodatviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới