Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 30 tàu mới trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/7 phát biểu tại St. Petersburg cho biết, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận 30 con tàu mới trong năm 2023, trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường các lực lượng hải quân của mình.

1397741.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo Tân hoa xã, thông tin này được ông Putin đưa ra trong phát biểu tại cuộc duyệt binh chính của lực lượng hải quân nhằm kỷ niệm ngày Hải quân Nga. Ông cho biết, 30 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau sẽ được bổ sung cho Hải quân, bao gồm cả tàu hộ tống Mercury.

Cuộc diễu hành của lực lượng hải quân tại St. Petersburg được chia làm 2 phần: gồm 45 tàu, tàu ngầm và các tàu thuyền khác tham gia diễu hành trên biển, trong khi đó, khoảng 3.000 binh lính tham gia diễu hành trên đất liền.

Một số nhà nguyên thủ nhà nước và đại diện các chính phủ của các quốc gia châu Phi đã tham dự và chứng kiến lễ diễu hành tại St. Petersburg sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Phi lần thứ hai, diễn ra vào các ngày 27 và 28/7.

Ngoài St. Petersburg, các thành phố khác của Nga như Baltiysk, Vladivostok… cũng tổ chức các cuộc diễu hành để mừng Ngày Hải quân.

Tin mới