Hàng nghìn người trẩy hội Bươn Xao tại Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 4 tháng 10, UBND huyện Tân Kỳ đã phối hợp với xã Tiên Kỳ, tổ chức Lễ hội Bươn Xao năm 2023. Tới dự có đại diện Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An cùng hàng nghìn người dân địa phương.

bna_bươn xao 3.jpg
Hàng nghìn người dân địa phương đến dự Lễ hội Bươn Xao trong sáng 4/10. Ảnh: Trọng Hùng

Lễ hội Bươn Xao năm 2023, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa qua nên huyện Tân Kỳ chỉ tổ chức phần cổ lễ, diễn ra vào sáng 4/10 tại Khu Di tích lịch sử thành Lê Lợi và đền thờ Lê Thái Tổ xã Tiên Kỳ gồm lễ khai quang, yết cáo, lễ rước, lễ tế, lễ dâng hương và lễ tạ.

Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái khu vực miền Tây Nghệ An nói chung và xã Tiên Kỳ nói riêng.

bna_Lễ rước.jpg
Lễ rước trong Lễ hội Bươn Xao năm 2023. Ảnh: Cẩm Tú

Lễ hội Bươn Xao vừa có ý nghĩa văn hóa tâm linh, là cầu nối để mọi người gắn kết, cùng cầu mong mưa thuận gió hoà và một cuộc sống bình an, tốt đẹp; là dịp để ôn lại lịch sử, cùng tự hào về một miền quê anh hùng.

Đối với Đảng bộ, nhân dân Tân Kỳ sẽ vững thêm niềm tin để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Việc tổ chức lễ hội cũng là sự khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế hài hoà với phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Tiên Kỳ sớm trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của tỉnh Nghệ An.

Tương truyền, cách đây 594 năm, đây là nơi được nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi làm chủ tướng chọn làm hậu phương chiến lược chuẩn bị cho các trận đánh mang tính quyết định, trước tiên là thành Trà Lân (thuộc xã Bồng Khê – Con Cuông ngày nay). Đây vừa là một thủ phủ, vừa là căn cứ quân sự trọng yếu của quân Minh.

Giành thắng lợi ở trận Bồ Đằng (thuộc huyện Quỳ Châu ngày nay), nghĩa quân Lam Sơn tuyển thêm binh sỹ, được nhân dân trong vùng ủng hộ lương thảo để tiến hành vây hãm thành Trà Lân, cắt đường cứu viện, buộc địch phải đầu hàng. Hạ xong thành Trà Lân, nghĩa quân tiếp tục tiến về xuôi, hạ một loạt thành địch rồi tiến quân ra Bắc, giải phóng kinh thành Thăng Long, xóa bỏ ách đô hộ của nhà Minh.

bna_Bà con dâng hương.jpg
Đồng bào dân tộc Thái của xã Tiên Kỳ dâng hương tại Lễ hội Bươn Xao năm 2023. Ảnh: Bông Mai

Sau chiến thắng ở thành Trà Lân, nhân dân Tiên Kỳ tổ chức hội khao quân. Từ đó đến nay, đến dịp 20/8 âm lịch hàng năm, nhân dân nơi đây lại tổ chức hội Bươn Xao./.

Tin mới