Hậu quả khó lường nếu Tổng thống Ukraine không chịu lắng nghe phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chức phương Tây rất có thể sẽ đưa Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Nếu nhà lãnh đạo Ukraine không đồng ý, thì hậu quả sẽ rất khó đoán định.

SmartSelect_20230808-093447_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Nhà bình luận Johnston Herwood trong một bài báo đăng trên American Thinker nhận định, thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc các nhà lãnh đạo phương Tây phải đưa Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Và nếu nhà lãnh đạo Ukraine không đồng ý, các kịch bản có thể trở nên “khó lường”.

Nhà bình luận Herwood cho hay, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Kiev đã nhận được sự hỗ trợ quân sự với số tiền hơn 70 tỷ euro, song ông Zelensky không cho rằng con số đó là đủ. Đồng thời, các quốc gia ban đầu bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine, đang dần thay đổi quan điểm của họ.

Giới chức phương Tây ngày càng bày tỏ sự khó chịu trước những vấn đề liên quan tới Ukraine. Nhà bình luận Herwood cho rằng, việc Ba Lan và các nước Đông Âu khác cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine là một đòn giáng thực sự đối với Tổng thống Zelensky. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cũng chỉ trích Kiev thiếu sự “cảm kích” đối với sự hỗ trợ của phương Tây.

Theo Herwood, những phản ứng như vậy cho thấy rằng các đối tác của Ukraine đã rất mệt mỏi với việc chi viện.

“Tình hình đang thay đổi gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như diễn biến của cuộc phản công không tạo ra được bước tiến mới trong thời gian tới, nguyên thủ của các quốc gia hàng đầu sẽ cố gắng thuyết phục ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Và nếu nhà lãnh đạo Ukraine không đồng ý, các kịch bản có thể trở nên khó lường” – nhà bình luận Herwood nói.

Tin mới