Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những rác thải có thể tái chế được người dân thu gom lại, phân loại và tách rời ra so với những rác thải sinh hoạt thông thường. Mô hình vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa có thể gây quỹ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đang được triển khai trên địa bàn TP.Vinh.

Clip: Q.A

Đều đặn sáng Chủ nhật hàng tuần, người dân khối 13, phường Trường Thi lại tập trung tại nhà văn hoá khối với những túi rác đã được phân loại từ nhà để mang đến điểm tập kết. Tại đây, hội viên chi hội phụ nữ khối đã có mặt để nhận rác tái chế của người dân.

bna_.JPG
Người dân khối 13, phường Trường Thi (TP.Vinh) tự phân loại rác tái chế tại nhà sau đó đưa đến điểm tập kết. Ảnh: Q.A

Ông Trần Ngọc Vĩnh ở khối 13, phường Trường Thi chia sẻ: “Trước đây, tất cả các rác thải của gia đình đều mang ra để sẵn trước nhà chờ xe của công ty môi trường đến thu gom. Tuy nhiên, từ thời điểm phường triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn, những rác thải có thể tái chế được như vỏ chai nhựa, lon bia, giấy, kim loại…nhà tôi đều để riêng 1 góc, chờ đến ngày cuối tuần thì đưa đến điểm tập kết tại nhà văn hóa khối. Việc này đã được gia đình thực hiện 1 năm nay rồi".

bna_2.JPG
Rác tái chế được Chi hội Phụ nữ khối 13, phường Trường Thi tổ chức phân loại. Ảnh: Q.A

Được biết, mô hình phân loại rác tại nguồn được TP.Vinh triển khai thí điểm trên địa bàn phường Trường Thi và khối 13 được lựa chọn là khối triển khai đầu tiên. Trước khi bắt tay vào thực hiện, phường Trường Thi đã tổ chức tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường, giao ban địa chính, giao ban tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, đối với khối 13 đã tập huấn, hướng dẫn cụ thể, tổ chức ra mắt mô hình. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phân loại rác còn được triển khai gắn với phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", phong trào "Chống rác thải nhựa".

Chị Nguyễn Thị Đào - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối 13, phường Trường Thi cho biết: Sau khi có kế hoạch triển khai mô hình, chúng tôi tăng cường tuyên truyền cho người dân trên nhiều kênh như mạng xã hội, loa phát thanh, phát tờ rơi, các băng rôn, khẩu hiệu. Dần dần, người dân đều thấy hiệu quả của mô hình nên số lượng tham gia ngày càng đông.

bna_4.jpg
Rác có thể tái chế được cho vào các túi riêng, sau đó sẽ bán để gây quỹ từ thiện. Ảnh: Q.A

Địa phương cũng đã thành lập tổ phân loại rác thải tại nguồn với 50 hộ gia đình tham gia thuộc: Tổ 1, Tổ 3 và Tổ 4 đường Nguyễn Xí và được phường khảo sát, mua sắm thiết bị phân loại rác. Ý thức người dân ngày càng nâng lên, sau khi sử dụng thực phẩm, nấu ăn… những loại rác có thể tái chế đều được người dân giữ lại, không bỏ lẫn với rác sinh hoạt để công ty môi trường thu gom như trước. Vì thế mà lượng rác tại khối hàng ngày cũng ít đi.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, kết quả cho thấy công tác phân loại rác được thực hiện tốt. Định kỳ Chủ nhật hàng tuần, rác thải tái chế được người dân tự thu gom, tập trung tại nhà văn hóa, khối lượng dao động vài tạ mỗi tháng. Số rác thải này sau đó được bán, bổ sung quỹ để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Không ít những trường hợp được hỗ trợ từ nguồn thu này.

bna_3.JPG
Mô hình phân loại rác tại nguồn được người dân đồng tình, ủng hộ vì môi trường chung. Ảnh: Q,A

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vinh cho biết: Hiện nay, lượng rác thải trên địa bàn TP.Vinh lên đến hơn 300 tấn/ngày đêm và con số này tiếp tục gia tăng. Do đó, để giảm thiểu lượng chất thải cần thu gom, xử lý và biến rác thải thành tài nguyên, việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải là yêu cầu bắt buộc. Mô hình thí điểm tại khối 13, phường Trường Thi bước đầu đã mang lại hiệu quả. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng việc phân loại rác tại nguồn ở nhiều địa phương khác trên địa bàn.

Tin mới