HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù tuyển Olympic Việt Nam thắng Mông Cổ trận ra quân

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù tuyển Olympic Việt Nam thắng Mông Cổ trận ra quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Đội tuyển Olympic Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại Asiad 2023, khi giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ ở trận ra quân, tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng về các học trò.

Chiều 19/9, Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ, đây là khởi đầu thuận lợi của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại ASIAD 19. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục của các học trò, đã khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nổi giận. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông cho biết:

z4707389194965_0af804181b465040d632662cfc0ef155.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về các học trò ở trận ra quân ASIAD 19. Ảnh: Thụy An

"Tôi muốn nói 2 điều, một là tôi hài lòng về mặt tỷ số. Hai là tôi rất giận về những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến thẻ vàng. Tôi không hài lòng chút nào. Khi chúng ta dẫn với tỷ số cách biệt, một vài cầu thủ có trạng thái lơi lỏng. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rất là nhiều trước khi chuẩn bị giải đấu, chứ không riêng trận này.

Lúc bắt đầu trận đấu, hay khi kết thúc trận đấu các cầu thủ cần hết sức tập trung, bởi sai sót xảy ra trong những thời điểm như thế sẽ không tốt chút nào, dẫn đến thay đổi cục diện trận đấu. Kết quả trận này có thể làm ảnh hưởng tới những trận sau đó nữa".

z4707919603808_fdd57cd1c36da8aa7653e88d49dee6cb.jpg
Đây là giải đấu lớn cho các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: Thụy An

Khi được hỏi về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Đội tuyển Olympic Việt Nam cho biết: "Để nói tôi hài lòng về cầu thủ nào nhất thì rất khó, có một số cầu thủ chơi tốt, một số chơi không tốt. Tôi rất khó chịu với những thẻ vàng ngớ ngẩn trên sân, nên khó có thể nói hài lòng về ai hôm nay. Tôi chỉ hài lòng về kết quả. Chúng tôi vẫn còn 2 trận nữa. Nếu họ tiếp tục nhận thẻ như thế thì thật không tốt. Điều này khiến tôi rất bực".

Chia sẻ về giải đấu tại Hàng Châu (Trung Quốc), chiến lược gia người Khánh Hòa nói thêm: "Đây là giải đấu lớn, cơ hội lớn cho các cầu thủ. Độ tuổi trung bình của Việt Nam là trẻ nhất giải đấu, chỉ khoảng 20,3 tuổi. Tôi phấn khích và muốn cầu thủ cảm nhận rõ tầm ảnh hưởng của giải đấu này, đây cũng sẽ là cơ hội lớn này để họ trưởng thành hơn".

z4708293776611_44e3dc67cc27cd352fc825317cc23b0c.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xúc động vì sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Thụy An

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng xúc động khi có một nhóm cổ động viên Việt Nam đã liên tục cổ vũ cho đội bóng suốt cả trận đấu: "Còn với cổ động viên, dù chỉ có 1 cổ động viên chúng tôi vẫn thấy họ đại diện cho cả 100 triệu người. Thật ngạc nhiên khi thấy nhóm cổ động viên Việt Nam trên khán đài, họ làm cả đội bóng xúc động", ông chia sẻ.

Đánh bại Olympic Mông Cổ với tỷ số 4-2 ở trận ra quân tại ASIAD 19, chiến thắng này giúp Olympic Việt Nam có điểm tựa tinh thần trước khi bước vào 2 trận đấu gặp các đối thủ mạnh là Iran và Ả Rập Xê Út.

Ở lượt trận tiếp theo U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Iran vào 18h30 ngày 21/9./.

Tin mới