HLV Ngô Quang Trường: SLNA sẽ trụ hạng bằng mọi giá

(Baonghean.vn) – Sau trận thua trước Hải Phòng tại vòng 13 V.League 2020, HLV Ngô Quang Trường khẳng định đội bóng xứ Nghệ phải nghiêm túc đặt lại mục tiêu trụ hạng bằng mọi giá.

Làm khách tại Lạch Tray, SLNA đã sớm phải nhận bàn thua từ một tình huống penalty và thua chung cuộc 1-3. Kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng với 15 điểm, đứng vị trí thứ 11 và phải đá trụ hạng với các đội SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam.

Sau trận đấu, HLV Quang Trường chia sẻ: “Ngay đầu trận đấu, chúng tôi đã lâm vào khó khăn khi bị phạt một quả penalty. CLB Hải Phòng có 3 sự tăng cường rất chất lượng là Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú. Đây là những cầu thủ tốt nhất của Quảng Ninh. Ngoài ra, hôm nay ngoại binh Diego của Hải Phòng đã có một trận đấu rất hay và lóe sáng giúp họ giành chiến thắng".

HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: TK
HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: TK

Như đã nói ở trên, rõ ràng CLB Hải Phòng đã có sự chuẩn bị tốt hơn sau khi mùa giải bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Còn với SLNA, chúng tôi sẽ nghiêm túc xác định lại mục tiêu trụ lại V.League bằng mọi giá”, HLV trưởng SLNA chia sẻ thêm.

Về phía CLB Hải Phòng, HLV phó Lê Quốc Vượng cũng khẳng định chiến thắng này của đội nhà là hết sức xứng đáng: “Đây là một trận đấu rất hay về chiến thuật và cả sự quyết tâm của hai đội. SLNA cũng đang rất cần 3 điểm để vào Top 8 trong khi Hải Phòng còn khát khao hơn nữa một trận thắng trên sân nhà.

HLV phó Lê Quốc Vượng của Hải Phòng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: TK
HLV phó Lê Quốc Vượng của Hải Phòng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: TK

Chúng tôi đã chờ khoảnh khắc bùng nổ của Diego từ khá lâu và ngày hôm nay cậu ấy đã đáp lại niềm tin của BHL Hải Phòng cũng như đồng đội. Tôi hy vọng cậu ấy có thể duy trì phong độ này lâu nhất có thể.

Các cầu thủ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Diego Fagan là những nhân tố đẳng cấp, mọi người đều biết. Toàn đội đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Tôi không dám đánh giá về phong độ của Phan Văn Đức hôm nay, nhưng chúng tôi thừa nhận đã đề phòng cậu ấy rất kỹ. Thực sự cậu ấy là một nhân tố rất nguy hiểm”.

Tin mới