Hoa Kỳ phủ nhận việc Nga gây hấn gần biên giới với Ukraine

Mỹ không coi các hành động của Nga gần biên giới Tây Nam đất nước này là sự gây hấn công khai, Mark Milley - người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết.
"Những gì chúng ta thấy là sự chuyển động quân sự quan trọng ở phía Nga trên biên giới với Ukraine. Không có gì ở đây, có thể nói như vậy về việc công khai gây hấn", Milley nói tại diễn đàn an ninh của Viện Aspen.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Ảnh AP
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Ông nhấn mạnh những di chuyển như vậy diễn ra hàng năm, cho đến nay Lầu Năm Góc chưa thể đánh giá về những chuyển động ."Điều này có nghĩa là gì, chúng tôi vẫn chưa biết, còn quá sớm để nói. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, sử dụng tất cả khả năng của mình", Milley nói thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin của một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Nga đang tập trung quân đội tới biên giới với Ukraine. Ấn bản Politico trước đó công bố các hình ảnh vệ tinh, cho thấy việc triển khai quân đội Nga "ở biên giới với Ukraine" - trong khu vực Smolensk, không giáp biên giới với Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ đang theo dõi tình hình ở biên giới giữa Nga và Ukraine liên quan đến các tin tức về "hoạt động bất thường" của Liên bang Nga.

Tin mới