Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hoạt động thường niên này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào "Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

bna-3-4582.jpg
Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: T.P

Sáng 19/2, tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo hội viên nông dân.

bna-1-8529.jpg
140 cây sao đen được trồng trên trục đường chính của xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Ảnh: T.P

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đây là hoạt động thường niên của tổ chức hội các cấp, luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong việc đóng góp công sức, vật chất để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

bna-2-7093.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên hàng cây "Nông dân ơn Bác". Ảnh: T.P

Kết quả đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh các cấp hội đã tổ chức xây dựng được 2.125 vườn mẫu nông dân, 880 vườn chuẩn nông thôn mới, 1.089 “Hàng cây nông dân ơn Bác”, 124 “Vườn cây nông dân ơn Bác”, với tổng số cây đã trồng trên 1 triệu cây xanh.

Đáng ghi nhận, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển các hàng cây, vườn cây đang tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong các cấp hội và đã góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

bna-4-631.jpg
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phong nhấn mạnh: "Đây là hoạt động thường niên của Hội Nông dân các cấp trong dịp Xuân mới nhằm hưởng ứng phong trào "Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ảnh: T.P

Tại lễ phát động, đồng chí Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: “Để kết quả của lễ phát động này có sức lan toả rộng rãi trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đến tận hội viên, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây xanh.

Phấn đấu mỗi chi hội trồng ít nhất 1 hàng cây; mỗi cán bộ, hội viên nông dân trồng ít nhất 1 cây xanh, góp phần xây dựng làng quê xanh - sạch - đẹp.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Nghi Lộc tham gia trồng 140 cây sao đen trên tuyến đường trung tâm xã Nghi Trung dài 700m.

bna-nghi-long-5733.jpg
Hội Nông dân các cấp đồng loạt ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: T.P

Hưởng ứng lễ phát động của Hội Nông dân tỉnh, Tết Giáp Thìn 2024, Hội Nông dân các huyện, thị, thành trong tỉnh đã ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tin mới