Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Chung

Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Chung

Sáng 21/5, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội, có ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị y tế trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ II. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ II. Ảnh: Thành Chung

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập vào năm 2016, tiền thân là Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An. Hội là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, quy tụ các y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt 3 phong trào lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Tiến sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Chung

Các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu hơn 500 đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, ứng dụng vào thực tiễn điều trị có hiệu quả cho người bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo xây dựng môi trường làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền cách phòng tránh bệnh tật, tư vấn dinh dưỡng; triển khai các mô hình giúp đỡ người bệnh…

Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Cụ thể, Tỉnh hội và các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các huyện, thành, thị đã tổ chức 310 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 95.000 người dân với tổng giá trị cấp phát thuốc trên 10 tỷ đồng; tổ chức hơn 80 chương trình “Giọt hồng tình nguyện” thu hút hàng nghìn lượt y, bác sĩ tham gia, thu về hơn 10.000 đơn vị máu.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Thầy thuốc trẻ Nghệ An làm theo lời Bác – tiên phong, sáng tạo, vì sức khoẻ cộng đồng". Ảnh: Thành Chung

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Thầy thuốc trẻ Nghệ An làm theo lời Bác – tiên phong, sáng tạo, vì sức khoẻ cộng đồng". Ảnh: Thành Chung

Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ, trẻ tỉnh Nghệ An luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tại khu cách ly tập trung; tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư, trường học, bệnh viện; tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc-xin đảm bảo tiến độ; tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà...

Bước vào nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Thầy thuốc trẻ Nghệ An tiên phong, sáng tạo, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh; cống hiến tài năng và sức trẻ để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An biểu dương những hoạt động, đóng góp của Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An. Các chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức đã khẳng định rõ tinh thần xung kích trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị: Thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng, chính trị, nâng cao y đức cho hội viên; đề ra giải pháp hỗ trợ các hội viên nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh.

Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Thành Chung

Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Thành Chung

Tổ chức các chương trình, cuộc vận động phù hợp; tập trung vào các hoạt động mang tính chiều sâu, để lại những giá trị cụ thể, có tác động sâu sắc đến các đối tượng được thụ hưởng; đẩy mạnh hoạt động tham mưu và phản biện đối với các chính sách của ngành Y tế.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 47 ủy viên; hiệp thương chọn cử Ban Thường vụ và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hội. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

Khen thưởng các y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ có nhiều thành tích trên các mặt công tác. Ảnh: Thành Chung

Khen thưởng các y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ có nhiều thành tích trên các mặt công tác. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Thầy thuốc trẻ Nghệ An làm theo lời Bác – tiên phong, sáng tạo, vì sức khoẻ cộng đồng". Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An cũng tuyên dương, công bố và trao tặng Bằng khen của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế Nghệ An cho các y, bác sĩ trẻ có nhiều thành tích trên các mặt công tác, cũng như có sự đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức hội./.

Tin mới