Huấn luyện viên Troussier: 'Đây chưa phải là lúc nói từ chức'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu sau trận thua đậm trước Đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Troussier cho biết, thời điểm này chưa phải là lúc nói đến việc từ chức.

Tối 26/3, Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 5 ngày trước tuyển Indonesia. “Những chiến binh sao vàng” gục ngã ngay tại chảo lửa Mỹ Đình với trận thua 3 bàn không gỡ.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết: "Đội tuyển Việt Nam tạo ra số lượng đáng kể về cơ hội, hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành Indonesia. Nhưng chúng tôi thiếu hiệu quả trong xử lý bước cuối.

z5287571222254_03b75d1eedb6fc4644c445682574af39.jpg
Huấn luyện viên Philippe Troussier họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Nỗ lực của các cầu thủ để tạo ra các cơ hội như vậy không phải do may mắn. Các cầu thủ dù bị áp lực tâm lý nhưng đã duy trì ý chí và nỗ lực đến cuối trận, tuân thủ đấu pháp.

Với tư cách là huấn luyện viên, tôi nể phục các cầu thủ về tinh thần kỷ luật đến phút cuối cùng. Trong thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng, chỉ cần Đội tuyển Việt Nam ghi 1 bàn trong thời điểm nào đó, trận đấu sẽ theo chiều hướng khác".

"Hôm nay, tôi chỉ muốn nói về màn trình diễn của cầu thủ. Còn chuyện tương lai của tôi, tôi muốn mọi người đề cập vào thời điểm khác. Indonesia đã trở nên mạnh hơn, có nhiều bổ sung chất lượng hơn về đội hình. Việc nhận bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn cho Đội tuyển Việt Nam.

z5287482865350_89d9665fbfc5b81d20ae84bfd86c3190.jpg
Tuyển Việt Nam thua đậm trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hải Hoàng

Toàn đội sau đó vẫn nỗ lực tìm cách trở lại trận đấu và tìm bàn gỡ hòa. Tôi đã nói chúng tôi chỉ thiếu 1 bàn để có thế trận tốt hơn. Trong bóng đá, chúng ta phải chấp nhận thực tế", chiến lược gia người Pháp nói thêm về trận đấu.

Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam đã kém Indonesia 4 điểm và bảng F vòng loại World Cup 2026 chỉ còn 2 lượt trận, tuy nhiên, huấn luyện viên Troussier vẫn tỏ ra lạc quan: "Với hoàn cảnh hiện tại, lý thuyết chúng tôi còn 2 trận, có thể giành tối đa 6 điểm. Ngoài ra, nếu muốn vượt qua Indonesia thì họ phải mất điểm ở 2 trận đấu còn lại. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra nên chúng tôi vẫn còn cơ hội".

z5287356557126_5faf71a19eab53db66912424ebfdf8f1.jpg
Quang Hải không được sử dụng ở 2 trận đấu với Indonesia. Ảnh: Hải Hoàng

Trước câu hỏi của về việc vì sao Quang Hải không được sử dụng ở 2 trận đấu với Indonesia trong tháng 3, huấn luyện viên Troussier khẳng định: "Với vai trò của huấn luyện viên, sử dụng ai là quyết định cuối cùng của tôi.

Đội tuyển Việt Nam có 28 cầu thủ và sẽ có những người không thể được lựa chọn sử dụng trong trận đấu. Tôi có đấu pháp riêng khi sử dụng các quyền thay người".

Với 3 điểm sau 4 trận đấu và kém đối thủ Indonesia đến 4 điểm trước 2 lượt trận cuối cùng, Đội tuyển Việt Nam gần như hết cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 bảng F World Cup 2026 khu vực châu Á./.

Tin mới