Hưng Nguyên: Di dời các cột điện cao thế để thi công cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có bài "Hưng Nguyên tồn tại nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam", huyện Hưng Nguyên và ngành điện đã di dời các cột điện cao thế để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. 

Ngày 6/4/2023, Báo Nghệ An có bài "Hưng Nguyên tồn tại nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam" trong đó nêu thực trạng một số cột điện trên địa bàn xã Hưng Tây chưa được di dời.

Một cột điện cao thế ở xã Hưng Tây đã được ngành điện tháo dỡ. Ảnh: P.V

Một cột điện cao thế ở xã Hưng Tây đã được ngành điện tháo dỡ. Ảnh: P.V

Ngày 06/04/2023, huyện Hưng Nguyên đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án 6, các doanh nghiệp thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hưng Nguyên: Để hoàn thành công trình di dời đường dây 220kV và tháo dỡ cột 117 tuyến 220kV Bản Lã - Vinh thuộc dự án di dời đường dây 110kV, 220kV để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với Trung tâm điều độ miền Bắc, truyền tải điện 1 chấp thuận lịch cắt điện từ 5h ngày 08/04/2023 đến 17h ngày 11/04/2023 (ở đường dây 271, 272 T220 Đô Lương-272-273T220 Hưng Đông). Sau khi cắt điện, các đơn vị thi công điện lực tiến hành lắp dựng cột từ ngày 9/4-11/4 để triển khai rải và kéo dây.

Huyện Hưng Nguyên đề nghị các nhà thầu chỉ đạo các tổ thi công không lưu thông qua đoạn đường công vụ giao với đường điện tại 220kV tại Km460+ 060 (lý trình đường cao tốc) trong thời gian từ 9/04/2023 đến 17h ngày 11/04/2023 để các đơn vị thi công đường điện hoàn thành nhiệm vụ.

Hai cột điện cao thế đã di dời đến địa điểm mới. Ảnh: P.V

Hai cột điện cao thế đã di dời đến địa điểm mới. Ảnh: P.V

Hiện nay trên hiện trường, một cột điện (số 117) tuyến 220kV Bản Lã - Vinh đã được tháo dỡ, hai cột điện 220kV đã được di dời chuyển vào vị trí mới.

Tin mới