Hưng Nguyên hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng trên vùng đất hạn

(Baonghean.vn) - Sản xuất vụ Hè thu - mùa ở Hưng Nguyên diễn ra trong điều kiện thời tiết hạn hán khốc liệt. Nắng nóng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất.

Tính đến nay, toàn huyện Hưng Nguyên đã gieo cấy được 4.646 ha trên tổng diện tích sản xuất 5.400 ha, đạt 85%. Tuy nhiên, nguồn nước trên các sông Hoàng Cần, đê canh thấp, Kênh gai, kênh Lê Xuân Đào, Sông Hạnh Phúc… đều cạn kiệt. Hầu hết các trạm bơm không có nguồn để bơm, đặc biệt là các xã vùng ngoài, vùng giữa.

1
Ông Hoàng Đức Ân – Trưởng phòng nông nghiệp huyện cho biết: Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có hơn 1.500 ha đã gieo cấy thiếu nước dưỡng, hạn nặng.

Hiện gần 300 ha lúa mùa vùng cao cưỡng thuộc 2 xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc không có nước để sản xuất. Đa số diện tích này phụ thuộc nguồn nước đập Thạch Triền, đập Khe Ngang. Riêng gần 500 ha thuộc các vùng sâu trũng ở tất cả các xã, cuối nguồn không có nước, đã chậm thời vụ, không sản xuất, số diện tích này thường phải gieo cấy xong trước ngày 20/6). 

Người dân sử dụng máy bơm nhỏ cứu lúa
Người dân sử dụng máy bơm nhỏ cứu lúa
Không có nước, nhiều diện tích lúa hè thu bị bỏ hoang
Không có nước, nhiều diện tích lúa hè thu bị bỏ hoang

Đặc biệt khoảng gần 800 ha khô hạn nghiêm trọng, tập trung ở các xã như Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây 1, Hưng Tây 2, một số diện tích của khối 11, 12- thị trấn, vùng Tân Nhượng- Hưng Đạo, Hưng Phúc, Hưng Lợi thuộc trạm bơm 12, 13 và diện tích thuộc trạm bơm 11 Hưng Thịnh… Số diện tích trên trong những ngày tới nếu thời tiết tiếp tục nắng hạn có nguy cơ bị chết.

Nắng hạn cũng khiến hầu hết cây trồng cạn như vừng, rau, đậu của nhiều xã không gieo trồng được. Một số diện tích cây chanh ở Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc bị héo có nguy cơ chết.

100 gốc chanh của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên ở xóm 9, Hưng Yên Nam bị khô héo
100 gốc chanh của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên ở xóm 9, Hưng Yên Nam bị khô héo.

Ông Hoàng Đức Ân – Trưởng phòng nông nghiệp huyện cho biết, trước tình hình đó, huyện đã có nhiều giải pháp để chống hạn. Chúng tôi sử dụng trạm bơm sông Rum, trạm bơm Hưng Xuân bơm nước xuống kênh Lê Xuân Đào- tạo nguồn cho các xã vùng giữa ưu tiên diện tích cho Hưng Thắng, Hưng Tiến thuộc trạm bơm Tiến Thắng; số diện tích của Hưng Thắng, Hưng Phúc, Hưng Mỹ thuộc trạm bơm Mỹ Giang.

Ngoài ra, tạm ngừng trạm bơm chuyền 12/9 để dồn nước cho trạm bơm 12,13 bơm dưỡng cho Hưng Phúc và Hưng Lợi. Sử dụng trạm bơm Hưng Lĩnh bơm xuống kênh Lam Trà để tạo nguồn cho Hưng Đạo và thị trấn; Sử dụng trạm bơm Vạn Hồng bơm bổ sung cho một số diện tích cuối nguồn của Hưng Yên Bắc.

“Tuy nhiên, một số diện tích của Hưng Tây 1, Hưng Tây 2, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc đang ở trong tình trạng bất khả kháng.” – ông Ân nói.

Ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha cho tất cả diện tích lúa cao cưỡng chuyển sang cây trồng cạn. Dự kiến chỉ đạo chuyển sang trồng ngô, khoai thu đông; đồng thời, triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi trồng mía vụ thu.

Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh, sở ban ngành hỗ trợ tiền điện bơm vượt, tiền dầu cho một số xã trọng điểm bị hạn, bơm chuyền nhiều cấp; hỗ trợ nạo vét sửa chữa một số tuyến kênh ở các xã đặc biệt là kênh Hoàng Cần đoạn từ bara Hưng Tây đến Hưng Thịnh. Hỗ trợ nâng cấp trạm bơm và xây dựng tuyến kênh của Hưng Lĩnh để cấp nguồn cho Hưng Đạo và thị trấn. Mở rộng cống, trạm bơm Hưng Xuân qua đê 42, lắp thêm 2 máy – 2.000m3/h tạo nguồn cho các xã vùng giữa.…

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới