Hưng Nguyên quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huyện Hưng Nguyên đang tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với mục tiêu giải ngân đạt 100%.

bna-mh7-4435.jpg
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công Dự án kè đê bao sông tại xã Hưng Đạo. Ảnh: Mai Hoa


Giải quyết những bức thiết về hạ tầng


Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn nối trung tâm xã Hưng Trung đi xã Hưng Yên Bắc dài 13 km, là “huyết mạch” nối với trung tâm huyện Hưng Nguyên. Mặc dù hàng năm huyện đều bố trí ngân sách tu bổ, nâng cấp, song do cốt nền đường thấp, mưa to là ngập, gây bong tróc nhựa, tạo thành những “ổ gà”, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để tạo thuận lợi đi lại cho người dân, đồng thời, thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội giữa xã Hưng Trung với các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, đầu năm 2023, huyện Hưng Nguyên đã triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường này với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng.

bna-mh4-4535.jpg
Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn nối trung tâm xã Hưng Trung đi xã Hưng Yên Bắc dài 13 km được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi đi lại cho người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài nâng cốt nền đường, tuyến đường này còn được cải tạo, mở rộng mặt đường từ 6m lên 8m, trong đó, mặt đường bê tông là 6m, có hệ thống mương thoát nước, mỗi bên rộng 1m, khắc phục tình trạng ngập đường khi mưa xuống. Đến thời điểm này, tuyến đường này đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Theo ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch UBND xã Hưng Trung: Việc nâng cấp tuyến đường đã giải quyết được bức thiết về giao thông đi lại của người dân.

Cùng đó, tuyến đường mới nối Quốc lộ 46 với đường tỉnh 542C, đoạn qua xã Hưng Đạo dài 1,5 km đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hạng mục cầu Cài, giảm áp lực cho tuyến đường độc đạo vào trung tâm xã; đồng thời, góp phần mở rộng không gian nông thôn của xã Hưng Đạo. Trên địa bàn xã Hưng Đạo hiện đồng thời triển khai đầu tư 2 dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông và đê bao.

bna-mh13-7394.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp đê bao sông tại xã Hưng Đạo. Ảnh: Mai Hoa

Theo chia sẻ của ông Lê Huy Khoa – Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, đây là 2 dự án quan trọng trong phòng, chống ngập lụt, ngăn tình trạng tràn vỡ đê có thể xảy ra đối với địa phương, bởi địa bàn xã Hưng Đạo nằm giữa 3 con sông chảy bao quanh, gồm sông Đào, sông Hội Tĩnh, sông Lam Trà; mùa mưa, nhiều vùng ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Ở vùng đất bãi xã Xuân Lam, Hợp tác xã Dịch vụ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thắng trồng 38 ha ngô sinh khối và hơn 10 ha bí xanh, khoai lang Nhật… Theo ông Hoàng Mạnh Thắng – Giám đốc Hợp tác xã cho biết, cứ mỗi lần thu hoạch, hợp tác xã phải bỏ ra 20 – 30 triệu đồng thuê xe đổ đá cấp phối tuyến đường để vận chuyển nông sản. Trong năm nay, được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng tuyến đường liên xã vùng bãi bồi xã Long Xá – Xuân Lam, ngoài đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, còn phục vụ vận chuyển nông sản, thúc đẩy việc triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn ở vùng bãi tại 2 địa phương này.

bna-mh11-8612.jpg
Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 46 đến đường tỉnh 542B tại xã Hưng Thịnh và đường Lê Xuân Đào tại xã Hưng Thông đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Mai Hoa


Góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Với tinh thần quyết liệt hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới về hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai… trong năm 2023, huyện Hưng Nguyên tập trung chỉ đạo thi công 31 công trình, dự án, với tổng nguồn vốn gần 193 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều công trình trọng điểm, như: Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đường nối Quốc lộ 46A đến đường tỉnh 542B tại xã Hưng Thịnh; đường Lê Xuân Đào tại xã Hưng Thông; nâng cấp, cải tạo kênh Lê Xuân Đào; nâng cấp đê bao xã Hưng Đạo; đường bãi bồi từ xã Long Xá đi xã Xuân Lam; đường Nguyễn Trường Tộ từ xã Hưng Trung đến xã Hưng Yên Bắc; đường nối Quốc lộ 46 đến đường 542C qua xã Hưng Đạo…

bna-mh10-1486.jpg
Dự án Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh được tập trung đầu tư hoàn thành trong năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Đến thời điểm này, trong tổng số 31 công trình, dự án triển khai, đã có 16 công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 15 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm trước sang và khởi công mới trong năm đang tiếp tục được huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/12 đạt 90,06%. Dự kiến đến ngày 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100% kế hoạch giao.

bna-mh20-6491.jpeg
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 46, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên đang tập trung thi công. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo thực hiện được khối lượng nhiều công trình, dự án trong năm, đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện được phân công phụ trách các nhóm dự án để gắn trách nhiệm bám nắm các sở, ngành cấp tỉnh để hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, đôn đốc công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực, giải phóng mặt bằng, thi công dự án… Mỗi công đoạn đều đảm bảo đẩy nhanh.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, ngoài trách nhiệm của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện, trách nhiệm lãnh đạo UBND huyện được phân công phụ trách dự án, huyện đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương.

bna-mh15-1129.jpg
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra tiến độ thi công đường nối Quốc lộ 46 với đường tỉnh 542C và hạng mục cầu Cài. Ảnh: Mai Hoa

Từ sự quyết liệt chỉ đạo thi công các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới về hạ tầng ở huyện Hưng Nguyên. Cụ thể, toàn huyện có 14 tuyến đường huyện, với tổng chiều dài khoảng 92 km; đến thời điểm này đã có 80,7 km được đầu tư đạt chuẩn theo quy hoạch, chiếm 87,71%.

Hiện còn 11,3 km đang được UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện đầu tư xây dựng mới và nâng cấp để đảm bảo đạt chuẩn theo quy hoạch. Các tiêu chí về hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai cũng được huyện tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp, đã đạt chuẩn 100% theo quy định.

Tin mới