Huyện Anh Sơn lập 36 chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp dập dịch. Bên cạnh tuyên truyền, tiêu huỷ đúng quy trình thì huyện còn tập trung lập các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng dịch.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Anh Sơn ngày 21/12. Clip: Q.A

Huyện Anh Sơn hiện là một trong những địa phương có dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm hàng đầu.

bna_chốt cao sơn.jpg
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Q.A

Về các xã đang xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Anh Sơn thời điểm này như Lĩnh Sơn, Cao Sơn, Thạch Sơn, Phúc Sơn... không khó để nhận thấy những chốt kiểm dịch được dựng lên tại các con đường làng, tại các chốt luôn có lực lượng cán bộ xóm, dân quân tự vệ, công an viên túc trực.

Tại xã Lĩnh Sơn, hiện có 4/8 xóm có dịch tả lợn châu Phi. Tổng đàn lợn toàn xã là gần 3.200 con, mặc dù vậy, số lợn nhiễm bệnh và tiêu huỷ hiện chỉ 48 con, tỷ lệ thấp. Có được kết quả này phần lớn là do địa phương đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

bna_ktra.jpg
Lực lượng chức năng huyện Anh Sơn kiểm tra các xe chở hàng qua điểm chốt. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn cho biết: Từ thời điểm xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, loa phát thanh để bà con chủ động phòng dịch. Các con lợn bệnh bị chết đều được tiêu huỷ đúng quy trình với đầy đủ vôi bột, hoá chất, địa điểm chôn theo khoảng cách phù hợp. Đặc biệt, xã đã lập 8 chốt kiểm dịch ở 4 xóm có dịch, có lực lượng túc trực 24/24h, đảm bảo không để lợn ốm bệnh có thể tuồn ra ngoài.

bna_rơm.jpg
Vôi bột được trộn lẫn với rơm để tăng độ bám, diệt trừ mầm bệnh. Ảnh: Q.A

Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng thực hiện đúng theo hướng dẫn. Đầu tiên trải bạt có chiều dài và rộng kích thước phù hợp với lòng đường, đủ 1 vòng bánh xe có thể đi qua bám được hoá chất. Trên bạt đều có đầy đủ vôi bột trộn lẫn với rơm, mùn cưa, tưới thêm nước để tạo độ ẩm. Có thanh chắn bằng kim loại hoặc bằng thân cây tre, mét, nứa...Bằng phương pháp này, người ra vào khỏi vùng dịch đều sẽ được kiểm soát, diệt trừ mầm bệnh, tránh lây lan.

Bên cạnh đó, tại các chốt trực đều có sổ tay ghi chép ngày trực, có ghi rõ thời gian, địa điểm, người được phân công trực, số lần kiểm tra xe tải, xe máy, hàng hoá trên xe, đảm bảo rõ ràng, không để lọt lợn bệnh ra ngoài.

bna_sổ tay.jpg
Sổ ghi chép các hoạt động trong quá trình trực chốt của các lực lượng trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Q.A

Không chỉ trên địa bàn xã Lĩnh Sơn mà hiện nay, tại 11 ổ dịch ở 11 xã trên địa bàn huyện Anh Sơn đều có các chốt kiểm soát dịch bệnh. Theo thống kê, toàn huyện đang lập 36 chốt với đầy đủ lực lượng, trang thiết bị, quyết tâm khống chế dịch trong thời gian sớm nhất.

Ông Hoàng Xuân Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: Công tác phòng chống dịch bệnh đang được địa phương quan tâm hàng đầu, nhất là trong thời điểm Tết đến Xuân về, kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ đảm bảo được tổng đàn cho người dân, duy trì thu nhập cũng như bảo vệ người tiêu dùng.

Huyện cũng chỉ đạo các xã tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, kéo dài và phát sinh các ổ dịch mới. Các địa phương tuyên truyền cho người dân chủ động phòng dịch bệnh động vật, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

bna_tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi tại Diễn Châu_ảnh Quang An.jpg
Tiêu huỷ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đúng quy trình. Ảnh: Q.A

Theo thống kê, huyện Anh Sơn có trên 65.000 con lợn, toàn huyện có 10 trang trại chăn nuôi (2 trang trại quy mô lớn, 8 trang trại quy mô vừa). Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra 14 ổ dịch tại 14 xã trên địa bàn huyện Anh Sơn, tổng số lợn tiêu hủy: 3.657 con, với tổng trọng lượng trên 208 tấn.

Hiện tại huyện Anh Sơn đang xảy ra 11 ổ dịch chưa qua 21 ngày, số lợn bệnh, chết tiêu hủy 3.479 con, tổng trọng lượng 197 tấn, các ổ dịch phát sinh từ giữa tháng 10 và đầu tháng 11 đến nay.

Tin mới