Huyện Yên Thành đối thoại với 14 hộ dân về giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 7A

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1, UBND huyện Yên Thành tổ chức đối thoại với 14 hộ dân thuộc xóm 4, xã Viên Thành về vấn đề giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7A.

bna-yt-2-131.jpg
Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Yên Thành chủ trì đối thoại với người dân trong chiều 8/1. Ảnh: Xuân Hoàng

Nâng cấp Quốc lộ 7A là dự án trọng điểm của Quốc gia cũng như tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản giải phóng được mặt bằng, các đơn vị thi công đang tiến hành nâng cấp được nhiều đoạn đường.

Trong tháng 6/2023, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện đã kê khai kiểm đếm, công khai chính sách để các hộ dân biết, qua đó có những kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc đền bù đất và tài sản trên đất.

Sau đó, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện đã trả lời cụ thể kiến nghị của từng hộ dân. Tuy nhiên, tại buổi chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, có 14 hộ dân của xóm 4, xã Viên Thành chưa nhận tiền.

Ngoài ra, có 6 hộ dân tại xóm 4, xã Viên Thành không nằm trong diện trích đo giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7A, mặc dù UBND xã đã đề nghị thu dọn, trả lại hành lang để tiến hành giải phóng mặt bằng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện.

bna-yt-1-6388.jpg
Bà Chu Thị Nguyên đại diện cho gia đình ở xóm 4, xã Viên Thành thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7A phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân đã trao đổi những băn khoăn, vướng mắc về việc trích đo diện tích đất, xác định nguồn gốc đất, cũng như cơ chế chính sách đền bù của Nhà nước...

Với quan điểm, người dân chưa rõ ở đâu thì cơ quan chuyên môn giải trình đến đó, để cùng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 7A thông suốt, thống nhất cao, lãnh đạo huyện đã thẳng thắn trả lời các ý kiến nêu ra tại buổi đối thoại. Tuy vậy, các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

bna-yt-3-6313.jpg
Đoạn qua xóm 4, xã Viên Thành chưa đền bù, giải phóng mặt bằng để nâng cấp Quốc lộ 7A. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, để người dân đồng thuận, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về đền bù giải phóng mặt bằng.

Đối với các trường hợp thuộc diện được đền bù nhưng chưa nhận tiền thì Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân đồng thuận thực hiện. Đối với các trường hợp không có diện tích trích đo bị ảnh hưởng, nếu tiếp tục kéo dài chưa bàn giao mặt bằng thì huyện sẽ có phương án bảo vệ thi công.

Được biết, trước buổi đối thoại này, chính quyền huyện Yên Thành đã tổ chức 6 cuộc họp chính thức để công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 7A qua địa bàn huyện Yên Thành có 209 hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng, với chiều dài gần 14 km. Đến nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 86%. Hiện còn 2 km chưa giải phóng mặt bằng, trong đó đoạn qua xã Viên Thành hơn 400m, xã Bảo Thành 250m, xã Công Thành gần 100m, xã Mỹ Thành hơn 1,3km. Huyện cũng đã di dời xong đường điện trên tuyến.

Tin mới