Israel lạc quan về khả năng gia hạn ngừng bắn tại Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Israel lưu ý, sau khi kết thúc thời gian tạm dừng chiến sự, nước này có ý định trở lại thực hiện chiến dịch quân sự ở vùng đất của Palestine trong bất cứ trường hợp nào.

1407225.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA-EFE

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 27/11 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho biết rằng, ông lạc quan về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày tại Dải Gaza, với điều kiện có thêm 10 con tin được thả mỗi ngày.

Trong đoạn video được văn phòng của ông Netanyahu công bố, Thủ tướng Israel khẳng định ông đã thảo luận về việc thả thêm một nhóm con tin khác từ Dải Gaza cùng Tổng thống Mỹ, trong cuộc trao đổi mà ông nhận xét là “rất xúc động”.

“Thêm vào đó, tôi cũng muốn nói rằng, chúng tôi có cách để thả tự do thêm 10 con tin mỗi ngày. Đây là một điều tuyệt vời”, Thủ tướng Israel cho hay.

Ông lưu ý rằng, khi hoàn thành lệnh ngừng bắn, Israel có ý định trở lại với việc thực hiện chiến dịch quân sự tại vùng đất của Palestine trong bất cứ trường hợp nào.

“Điều đó nói lên rằng, tôi đã nói với Tổng thống Biden rằng, sau khi hoàn thành thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay trở lại với việc đạt được các mục tiêu của mình bằng tất cả sức mạnh: loại bỏ lực lượng Hamas, để đảm bảo rằng, Gaza sẽ không trở lại như cũ, và tất nhiên là giải cứu tất cả các con tin của chúng tôi", ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm: “Tôi tin tưởng rằng, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này vì chúng tôi không còn cách nào khác”.

Tin mới